.

BẮT TẠM GIAM NGUYỄN VĂN TUÂN VÌ HÀNH VI “BÁN TRỘM” NHÀ NGƯỜI KHÁC

Cập nhật: 10:38, 22/04/2004 (GMT+7)

Ngày 20-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh BR-VT đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuân (sinh năm 1953, ngụ tại 266/1 Lê Hồng Phong, phường 4, TP. Vũng Tàu) vì đã có hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng thực hiện lệnh khám xét nhà và kê biên căn nhà 266/1 Lê Hồng Phong.

 

Năm 1988, ông Nguyễn Văn Nữ có đơn xin lại 10.000 m2 đất trong số 44.147m2 đất mà ông Nữ đã giao cho Nhà nước vào 1977. Sau khi xem xét, UBND Đặc khu Vũng Tàu- Côn Đảo đã giao cho ông Nữ căn nhà 60A Lê Hồng Phong, phường 8, TP. Vũng Tàu và 1 ao cá có diện tích 1800m2. Sau đó, do tuổi già ông Nữ đã ủy quyền cho Nguyễn Văn Tuân (người họ hàng) tiếp tục thực hiện việc khiếu nại số đất còn lại. Đến ngày 15-6-1996, ông Nguyễn Văn Tuân đã bán căn nhà này cho ông Trần Văn Hùng, ở quận Thủ Đức-TP.HCM với giá 500 triệu đồng.

 

Mọi việc vỡ lỡ khi ông Hùng dùng căn nhà này thế chấp bổ sung để bảo đảm nợ vay cho Công ty TNHH Minh Phụng tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh TP.HCM. Sau khi vụ án Epco- Minh Phụng xảy ra, Tòa đã tuyên giao căn nhà này cho Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh TP.HCM. Đến ngày 22-3-2001, Phòng Thi hành án TP.HCM tổ chức thi hành án. Đến lúc này, người nhà ông Nữ mới biết  nhà mình đã bị “bán trộm”. Bà Nguyễn Thị Tuội đã làm đơn tố cáo Nguyễn Văn Tuân. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc để xác minh đơn khiếu nại của bà Tuội: thành lập Đoàn Thanh tra để xác minh đơn khiếu nại, tố cáo của bà Nguyễn Thị Tuội và cơ quan công an đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuân.

 

Đình Thìn

.
.
.