Ra mắt Chi hội nghề nghiệp chăn nuôi bò sinh sản

Thứ Năm, 22/09/2022, 14:02 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 22/9, Hội Nông dân xã Bình Trung (huyện Châu Dức) tổ chức ra mắt Chi hội nghề nghiệp chăn nuôi bò sinh sản tại thôn 1.

Ra mắt Chi hội nghề nghiệp chăn nuôi bò sinh sản tại thôn 1, xã Bình Trung.
Ra mắt Chi hội nghề nghiệp chăn nuôi bò sinh sản tại thôn 1, xã Bình Trung.

Chi hội nghề nghiệp chăn nuôi bò sinh sản được hình thành trên cơ sở tự nguyện, với 19 thành viên là các hộ đồng bào dân tộc Châu Ro. Ông Lý Văn Bé làm Chi hội trưởng. Việc thành lập Chi hội nghề nghiệp nhằm liên kết các hộ chăn nuôi bò, tổ chức tập huấn kỹ thuật, chăm sóc, phòng trị bệnh cho bò và tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ bò thịt, bò giống…

Ông Lý Văn Bé cho biết, mô hình nuôi bò thịt, bò sinh sản đã đem lại thu nhập khá cho bà con người đồng bào dân tộc. Ảnh: Gia đình ông Bé hiện đang nuôi hơn 10 con bò, trong đó có 6 con bò sinh sản.
Ông Lý Văn Bé cho biết, mô hình nuôi bò thịt, bò sinh sản đã đem lại thu nhập khá cho bà con người đồng bào dân tộc.

Theo Hội Nông dân xã Bình Trung, hiện trên địa bàn xã có tổng đàn bò hơn 600 con, riêng 19 hộ thành viên Chi hội nghề nghiệp đang nuôi 233 con bò, chủ yếu là bò sinh sản. Mô hình chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt đã tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ nông dân trong thời gian qua.

Tin, ảnh: HOÀNG THỊ HUYỀN

;
.