TP. VŨNG TÀU

Hối hả triển khai các công trình trọng điểm

Thứ Sáu, 14/04/2023, 19:27 [GMT+7]
In bài này
.

Với quyết tâm và kỳ vọng tạo diện mạo đô thị khang trang, TP.Vũng Tàu đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng để hoàn thiện các dự án.

Một đoạn đường Bình Giã (phường 10) đang được thi công mở rộng.
Một đoạn đường Bình Giã (phường 10) đang được thi công mở rộng.

Khẩn trương triển khai các dự án trọng điểm

Những ngày này, không khí làm việc trên công trường dự án đường Bình Giã (đoạn đi qua phường 10, TP.Vũng Tàu) rất khẩn trương. Máy xúc, xe tải liên tục vận hành san nền thi công các hạng mục. Nhiều đoạn đường đã được mở rộng, thông thoáng.

Đây là tuyến đường huyết mạch, nối từ đường 30/4 đến đường 2/9, nơi mà mật độ dân cư, xe cộ đông đúc. Xác định yêu cầu mở rộng là cấp thiết, TP.Vũng Tàu đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Tương tự, tại các dự án khác như: Dự án đường Thống Nhất (nối dài), dự án đường Lê Quang Định (phường Thắng Nhất), dự án Công viên ao cá phường 2, dự án mở rộng Trường TH Thắng Tam (phường Thắng Tam), dự án đường Cầu Cháy (phường 11, 12)… công nhân, kỹ thuật cũng đang hối hả làm việc.

Đây là những công trình quan trọng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Khi hoàn thiện sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo khang trang, đáp ứng các yêu cầu của đô thị loại 1.

Theo ông Hồ Sỹ Phương, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Vũng Tàu, Trung tâm đang theo dõi, quản lý 121 dự án với tổng diện tích thu hồi khoảng 21.940.388m2 đất, liên quan đến 9.280 hộ, cá nhân, đơn vị.

Công nhân làm việc tại dự án mở rộng đường Lê Quang Định.
Công nhân làm việc tại dự án mở rộng đường Lê Quang Định.

Tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng

Vướng mắc lớn nhất của các dự án ở TP.Vũng Tàu là công tác giải phóng mặt bằng. Dự án đường Bình Giã dù đang được đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn còn 31 hộ chưa đồng ý nhận tiền đền bù và chưa bàn giao mặt bằng.

Còn dự án đường Cầu Cháy, hơn 50 hộ chưa đồng ý bàn giao mặt bằng do chưa thống nhất phương án nhận tiền đền bù hoặc đang khiếu nại. Hay dự án đường Lê Quang Định cũng đang gặp khó khăn, vướng mắc do còn 38 hộ chưa bàn giao mặt bằng...

Ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu thẳng thắn nhìn nhận, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chậm giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư công. Đó là một số cấp ủy, chính quyền chưa tập trung, quyết liệt. Giữa các phòng, ban đơn vị còn thiếu sự phối hợp, thống nhất. Ngoài ra, còn nhiều khu tái định cư chậm hoàn thành nên người dân có tâm lý chờ nhận đất tái định cư rồi mới bàn giao mặt bằng.

Từ đầu năm đến ngày 22/3, TP.Vũng Tàu đã giải ngân công trình đầu tư bằng ngân sách tỉnh đạt gần 80 tỷ đồng, đạt 5,8% kế hoạch vốn năm 2023, giải ngân công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thành phố gần 29,4 tỷ đồng, đạt 3,67% kế hoạch vốn năm 2023.

TP.Vũng Tàu tiếp tục đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực để thi công các công trình chuyển tiếp, công trình đã khởi công. Đối với các dự án có vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng như: Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phường Thắng Nhất, Khu tái định cư Tây Bắc AIII, đường Nguyễn Hữu Cảnh, đường Ngô Quyền (giai đoạn 2), UBND thành phố đã yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị chức năng, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp giải quyết dứt điểm.

Đối với nhóm dự án chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là dự án cấp thiết, trọng điểm do UBND TP.Vũng Tàu làm chủ đầu tư, dự kiến bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, thành phố sẽ tập trung hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu để khởi công các dự án kế hoạch vốn 2023 đã bố trí.

“Chính quyền các cấp phải tập trung gặp gỡ, đối thoại, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng. Lựa chọn cuối cùng là thành phố sẽ dùng biện pháp hành chính để thu hồi đất nếu các hộ dân không chấp hành”, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho hay.

Bài, ảnh: THI PHONG

;
.