HUYỆN CHÂU ĐỨC

Phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

Thứ Ba, 06/09/2022, 18:34 [GMT+7]
In bài này
.

Huyện Châu Đức là một trong những địa bàn có số lượng cơ sở chăn nuôi nhiều nhất tỉnh. Thời gian qua, địa phương này đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường nhằm phát triển bền vững ngành chăn nuôi.   

Hầu hết các trang trại chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn huyện Châu Đức đều đầu tư hầm biogas và chăn nuôi trong chuồng lạnh, hợp vệ sinh. Trong ảnh: Thương lái thu mua gà thịt tại Công ty TNHH Chăn nuôi Nguyễn Thái Anh.
Hầu hết các trang trại chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn huyện Châu Đức đều đầu tư hầm biogas và chăn nuôi trong chuồng lạnh, hợp vệ sinh. Trong ảnh: Thương lái thu mua gà thịt tại Công ty TNHH Chăn nuôi Nguyễn Thái Anh.

Thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường

Trang trại chăn nuôi gà của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Đông Nam Toàn Cầu tại xã Suối Rao đã được cấp giấy phép chăn nuôi gà với quy mô 60.000 con/lứa. Trang trại này đã thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý, đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước vệ sinh chuồng trại, hệ thống khử mùi, thực hiện thu gom phân định kỳ cuối lứa…

Ông Phạm Hồng Thanh, Giám đốc công ty cho biết, trước khi đầu tư trang trại, công ty đã tính toán các giải pháp bảo vệ môi trường (BVMT) và thực hiện nghiêm công tác BVMT đối với nước thải, khí thải trong hoạt động chăn nuôi như đầu tư hầm biogas, hệ thống chuồng lạnh, khép kín, hệ thống xử lý chống khuẩn, quan trắc nước thải 3 tháng/lần... “Nhờ làm tốt công tác BVMT nên hơn 2 năm hoạt động, công ty không nhận được phản ánh nào từ phía người dân. Từ đó, công ty yên tâm hoạt động”, ông Thanh nói. 

Trang trại chăn nuôi gà của Công ty TNHH Chăn nuôi Nguyễn Thái Anh (xã Suối Rao, huyện Châu Đức) đang nuôi gà với quy mô 90.000 con/lứa. Bà Nguyễn Thị Hà, quản lý trang trại cho hay: “Cứ 3-4 tháng, hết một lứa gà, xuất chuồng xong thì chúng tôi cho gom phân 1 lần, bán cho đơn vị thu gom rồi xịt rửa chuồng trại”. 

Gia đình bà Đỗ Thị Hà (tổ 9, thôn Hiệp Cường, xã Cù Bị, huyện Châu Đức) chăn nuôi heo từ năm 2012 đến nay. Với 80 con heo thịt thường xuyên duy trì trong chuồng, bà Hà đầu tư 2 hầm biogas (công suất 5m3/hầm) để thu gom xử lý chất thải trong chăn nuôi. “Chất thải được thu gom triệt để vào hầm biogas, từ đây gia đình tôi tận dụng khí biogas để làm chất đốt nấu nướng phục vụ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày”, bà Hà cho biết.

Qua đợt giám sát việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường tại trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện Châu Đức do UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức vừa qua cho thấy, một số trang trại chăn nuôi với quy mô lớn đã thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ môi trường. Cụ thể như xây dựng trang trại chăn nuôi hiện đại, khép kín; chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh; chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học…

 

Phát triển chăn nuôi bền vững

Ông Phạm Quý Nhân, Phó Trưởng Phòng TN-MT huyện Châu Đức cho biết, trên địa bàn huyện có 61 cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại, gồm 40 trang trại chăn nuôi heo và 21 trang trại chăn nuôi gà. Trong đó, 4 trang trại được UBND tỉnh phê duyệt đề án BVMT, báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM); 16 trang trại được UBND huyện phê duyệt, xác nhận kế hoạch BVMT. Hiện nay, 35/61 trang trại thuộc diện di dời, chấm dứt hoạt động do nằm ngoài vùng quy hoạch chăn nuôi, 16 trang trại thuộc thẩm quyền quản lý cấp tỉnh và 10 trang trại thuộc thẩm quyền quản lý cấp huyện đang hoạt động.

Trong năm 2021, huyện đã kiểm tra theo định kỳ đối với 249/343 cơ sở sản xuất kinh doanh và các cơ sở chăn nuôi nằm ở thượng nguồn các hồ cấp nước. Qua kiểm tra, huyện đã kịp thời ngăn chặn, xử lý ngay từ đầu các cơ sở chăn nuôi tự phát, không phù hợp quy hoạch, không bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường. Các đoàn kiểm tra cũng hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn huyện thực hiện quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện chăn nuôi heo, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-14:2010/BNNPTNT và QCVN 01-15:2010/BNNPTNT.

Đồng thời, huyện còn kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động xả thải của 15 cơ sở chăn nuôi nằm dọc các con suối chảy về hồ Đá Đen và 12 hộ chăn nuôi, 1 trang trại ở thượng nguồn suối Tầm Bó chảy về hồ Sông Ray. Huyện cũng đã yêu cầu các hộ chăn nuôi ký cam kết bảo vệ môi trường với UBND cấp xã; bảo đảm nước thải chăn nuôi phải được thu gom, xử lý đúng quy định, không thải trực tiếp ra suối ở thượng nguồn các hồ cấp nước.

Ngoài ra, UBND huyện còn tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi chuyển đổi phương thức chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học hoặc chuyển đổi ngành nghề từ chăn nuôi sang trồng nấm để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đến nay đã có 1.760 hộ ký cam kết.

Bài, ảnh: QUANG VŨ

 
;
.