Thi công trở lại nhiều công trình giao thông

Thứ Hai, 25/10/2021, 23:33 [GMT+7]
In bài này
.

Đáp ứng đủ điều kiện phòng chống dịch COVID-19, nhiều công trình giao thông đã khởi động trở lại sau thời gian giãn cách. Hiện, chủ đầu tư và nhà thầu chủ động áp dụng nhiều biện pháp để vừa bảo đảm tiến độ thi công, vừa phòng dịch.

Thi công đường vào Trung tâm y tế huyện Châu Đức.
Thi công đường vào Trung tâm y tế huyện Châu Đức.

Công trình cải tạo đường vào Trung tâm y tế huyện Châu Đức có chiều dài gần 2km khởi công từ tháng 4/2020, với tổng mức đầu tư hơn 74 tỷ đồng. Đường được thi công gồm nhiều hạng mục: nền, mặt đường rộng 10,5m thảm nhựa, vỉa hè rộng 6m, hệ thống ngầm thoát nước mưa, nước thải, cây xanh, đèn chiếu sáng, biển báo giao thông.

Ông Nguyễn Hoàng Ân, chuyên viên Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Châu Đức (đơn vị thay mặt chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án) cho biết, công trình trên thi công đạt tiến độ gần 45% thì phải tạm dừng gần 3 tháng do dịch và khởi động trở lại từ cuối tháng 9 đến nay. Để bảo đảm phòng dịch, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu chia công nhân thành từng tốp nhỏ (6-7 người) và phụ trách từng công đoạn. “Việc tạm ngừng thi công trong thời gian qua có ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Tuy nhiên thời điểm này, nhà thầu đã huy động thêm nhân lực, máy móc, xe cơ giới triển khai đồng loạt nhiều hạng mục. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành công trình vào năm 2022 theo đúng kế hoạch”, ông Ân nói.

Tương tự, công trình cải tạo, nâng cấp đường quy hoạch số 2, TT.Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) nối từ tỉnh lộ 328 tới khu tái định cư TT.Phước Bửu dài 2.377m. Theo thiết kế, sau khi cải tạo, nâng cấp mặt đường rộng 10,5m thảm bê tông nhựa nóng, vỉa hè lát gạch mỗi bên 6m, có cây xanh, hệ thống đèn chiếu sáng. Hiện tại, các công trình ngầm được lắp đặt hoàn thành 80%, mặt đường một số đoạn đã được rải đá dăm. Về tổng thể, đến nay tiến độ công trình đạt khoảng 50% kế hoạch. Ông Phạm Văn Tùng, Chỉ huy trưởng công trình cho biết, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhà thầu buộc phải ngưng thi công mấy tháng nay và chỉ khởi động lại vài tuần nay. Nhằm bảo đảm quy định về phòng dịch, công nhân làm việc tại công trình đều được chích ngừa đủ 2 mũi vắc xin, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách xuyên suốt quá trình làm việc. Tham gia làm việc tại công trình cải tạo, nâng cấp đường quy hoạch số 2 từ những ngày đầu khởi công và thực hiện “3 tại chỗ” khi dịch bệnh bùng phát tại địa phương, ông Nguyễn Trường Hải (khu phố Phước Lộc, TT.Phước Bửu) cho biết, ông được công ty xây dựng lán trại và bố trí nơi ăn, chốn ở chu đáo. Khi được nới lỏng giãn cách, ông vẫn chủ động thực hiện 5K để tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Theo ông Tùng, công trình khởi công từ tháng 8/2020 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2022. Vì vậy thời điểm này, nhà thầu động viên anh em công nhân nỗ lực hơn trong những tháng tới nhằm phấn đấu đưa đường quy hoạch số 2 hoàn thành đúng kế hoạch, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Tại công trình nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 328 đoạn Phước Tân-Phước Bửu-Hồ Tràm, với tổng chiều dài hơn 10km, trong những ngày này không khí làm việc cũng hết sức khẩn trương. Tuyến đường được khởi công từ tháng 12/2020 với các hạng mục được đầu tư cải tạo: nền mặt đường, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hệ thống cấp nước, cống công nghệ, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống biển báo giao thông. Đến nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã hoàn tất 95%, công trình đạt tiến độ hơn 30%. Dự kiến, cuối năm 2023 sẽ hoàn thành và trở thành con đường giao thông, vận chuyển hàng hóa huyết mạch của địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Lâu, Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc (gọi tắt Ban QLDA huyện) cho biết, các công trình thi công trên địa bàn huyện đều bị ảnh hưởng do dịch bệnh, do đó, khi đủ điều kiện tái khởi động lại, nhiều nhà thầu đã ăng cường nhân công, máy móc, trang thiết bị, kỹ thuật để bảo đảm tiến độ. Hiện toàn huyện có 10 công trình giao thông tái khởi động lại. Bên cạnh đó, để kiểm soát chặt chẽ tiến độ từng công trình và bảo đảm phòng, chống dịch, mỗi ngày, Ban QLDA huyện đều cử đội ngũ cán bộ kỹ thuật đến công trình thực hiện công tác giám sát, kiểm tra chặt chẽ.  “Các khó khăn, vướng mắc cần tập trung giải quyết để ổn định và đẩy nhanh tiến độ thi công tại các công trường trong tháng 10 chủ yếu tập trung vào việc di chuyển của lực lượng lao động từ các tỉnh về địa phương; vận chuyển vật tư, nguyên liệu và thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại công trường... Tuy nhiên, với sự chỉ đạo tháo gỡ và hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo tỉnh, sở, ngành và chính quyền địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu quyết tâm khắc phục khó khăn đẩy nhanh tiến độ thi công tại công trường”, ông Nguyễn Hữu Lâu khẳng định.

Bài, ảnh: MAI NGỌC

;
.