.

Tăng cường thêm các điểm bán hàng cố định, lưu động tại nơi đông dân cư

Cập nhật: 09:51, 10/07/2021 (GMT+7)

*Ưu tiên xét nghiệm cho tài xế của các DN vận chuyển hàng hóa, nhất là hàng thiết yếu vào tỉnh

Ngày 9/7, Sở Công thương có công văn số 1633/SCT-QLTM gửi các siêu thị, trung tâm thương mại (TTTM), chuỗi cửa hàng bán lẻ, DN, HTX phân phối hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường cung ứng hàng hóa thiết yếu cho tỉnh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Người dân mua thức ăn sẵn tại siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu.
Người dân mua thức ăn sẵn tại siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu.

Theo đó, Sở Công thương đề nghị các đơn vị trên phối hợp với Sở Công thương để xây dựng kế hoạch, kịch bản, phương án vận chuyển, lưu thông, phân phối hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân trong tình huống áp dụng theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ); tăng cường việc dự trữ, chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân theo mức độ cao nhất của dịch COVID-19.

Bên cạnh các điểm bán hàng hiện có, cần nghiên cứu tiếp tục mở thêm các điểm bán hàng cố định và lưu động (theo đúng quy định của pháp luật) tại các khu đông dân cư (huyện, phường, xã, thị trấn…) để kịp thời phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân; có phương án mở các điểm bán hàng mới trong trường hợp cơ sở phân phối bị đóng cửa (do có ca nhiễm COVID-19) để kịp thời phục vụ người tiêu dùng cả trong điều kiện bình thường hay cách ly, giãn cách xã hội.

Các siêu thị, TTTM, cửa hàng bán lẻ tăng thời gian bán hàng; khuyến khích người dân mua hàng hóa qua các kênh bán hàng khác như: điện thoại, zalo, facebook, ứng dụng, trang web để phục vụ tối đa nhu cầu của người dân trong tình huống phải thực hiện giãn cách, cách ly xã hội; yêu cầu các tài xế vận chuyển hàng hóa thuộc đơn vị mình quản lý thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K; xét nghiệm đầy đủ.

*Theo báo cáo của Sở Công thương, tại chợ truyền thống hiện có 735 tiểu thương và 239 phương tiện vận chuyển hàng hóa có buôn bán và di chuyển ngoài tỉnh; 396 tiểu thương và 363 phương tiện có buôn bán và di chuyển trong tỉnh. Tại siêu thị, TTTM có 175 tài xế và 159 xe vận chuyển hàng hóa ra, vào tỉnh.

Trên số lượng thống kê này, Sở Công thương kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan như Y tế, GTVT, Công an tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh ưu tiên xét nghiệm đối với lái xe của các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là lái xe vận tải hàng hóa thiết yếu tại các chợ, siêu thị, TTTM và các tiểu thương tại các chợ (DN tự chịu chi phí xét nghiệm); tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa ưu thông, không bị gián đoạn, ổn định thị trường, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong điều kiện tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch; hướng dẫn cấp giấy phép lưu thông cho các phương tiện vận tải thực hiện nhiệm vụ vận chuyển, phân phối hàng hóa bình ổn thị trường, hàng hóa thiết yếu đến các điểm bán hàng để cung ứng cho người dân; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không nên tập trung mua đồ dự trữ dẫn đến tình trạng thiếu hàng cục bộ, gây bất ổn thị trường.

Sở Công thương cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát nhu cầu hàng hóa trên địa bàn, xem xét các nhóm hàng có nguồn cung cấp từ trong tỉnh (rau, thịt, trứng) và tăng cường lấy hàng từ các nguồn hàng này, giảm thiểu việc di chuyển ra ngoài tỉnh lấy các mặt hàng mà trong tỉnh có khả năng đảm bảo cung ứng. Chủ động tuyên truyền tiểu thương tại các chợ, người dân trên địa bàn tăng cường mua hàng bằng hình thức trực tuyến, giao hàng tận nơi, giảm việc di chuyển mua sắm hàng hóa, tập trung đông người. 

ĐÔNG HIẾU

 

.
.
.