.

Giai đoạn 2021-2025 trồng gần 6 triệu cây xanh

Cập nhật: 20:42, 20/05/2021 (GMT+7)

Chiều 20/5, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở NN-PTNT báo cáo kế hoạch trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Giai đoạn 2021-2025 toàn tỉnh dự kiến sẽ trồng gần 6 triệu cây xanh. Trong ảnh: Lực lượng thanh niên tham gia trồng cây tại huyện Xuyên Mộc năm 2021.
Giai đoạn 2021-2025 toàn tỉnh dự kiến sẽ trồng gần 6 triệu cây xanh. Trong ảnh: Lực lượng thanh niên tham gia trồng cây tại huyện Xuyên Mộc năm 2021.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021-2025 toàn tỉnh sẽ trồng gần 6 triệu cây xanh phù hợp với điều kiện sinh thái, quy hoạch và quỹ đất hiện có của các địa phương. Cụ thể, toàn tỉnh trồng hơn 4,5 triệu cây xanh phân tán (khu vực đô thị và nông thôn); trồng hơn 1,2 triệu cây xanh tập trung trong diện tích quy hoạch các loại rừng đặc chủng, rừng phòng hộ (1.195ha). Các loại cây được trồng chủ yếu  là cây thân gỗ, cây lâu năm, cây đa mục tiêu như cao su, điều, ca cao, gió bầu; các loài cây bản địa như cẩm lai, gõ đỏ, giáng hương, dầu rái, xà cừ, bằng lăng, phi lao... Kinh phí thực hiện khoảng hơn 370 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh và từ nguồn xã hội hóa.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ cơ bản thống nhất với kế hoạch trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN-PTNT cân đối lại số lượng cây xanh trồng theo từng năm. Các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát quỹ đất trống, đặc biệt là tại các KCN, hành lang an toàn, khu dân cư, trường học để bổ sung tăng diện tích cây xanh theo từng năm. Hàng năm, Sở NN-PTNT phải có báo cáo cụ thể về kế hoạch trồng cây xanh, số lượng cây đã trồng, cây trồng mới, tình hình phát triển của từng đợt trồng, từ đó có đánh giá cụ thể về quá trình triển khai kế hoạch. Đồng thời rà soát lại nguồn lực huy động, tăng cường nguồn xã hội hóa, đặc biệt là kêu gọi từ các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: PHÚC HIẾU

.
.
.