Phong phú thị trường hoa giả phục vụ Tết

Chủ Nhật, 05/01/2020, 20:00 [GMT+7]
In bài này
.

Hiện nay, ngoài hoa tươi, hoa giả cũng là một trong những lựa chọn của nhiều người dân để trang trí nhà cửa trong dịp Tết Nguyên đán.

Khách hàng chọn mua hoa giả trên đường Nguyễn Tri Phương, TP. Vũng Tàu.
Khách hàng chọn mua hoa giả trên đường Nguyễn Tri Phương, TP. Vũng Tàu.

Dạo quanh một số shop kinh doanh hoa giả trên các tuyến đường Trương Công Định, Nguyễn Văn Trỗi, Lê Hồng Phong, Lê Lai… hoặc các siêu thị cho thấy, các sản phẩm hoa giả phục vụ Tết rất đa dạng, từ cao cấp đến bình dân. Các loại hoa này được các chủ hàng nhập từ TP.Hồ Chí Minh và một số nước như: Đài Loan, Thái Lan, Nhật Bản và các nước châu Âu. Giá cả của những loại hoa này phụ thuộc vào chất liệu, độ phức tạp trong kết cấu của những chậu hoa.

Cụ thể, các loại hoa cành dao động từ mức 20.000 - 50.000 đồng/cành đào, mai; hoa tulip 35.000-40.000 đồng/bông, hồng nhung 150.000 đồng/cành; mai bon sai từ 700.000 đồng - 2 triệu đồng/chậu…  Ngoài các chậu, bình hoa cắm sẵn, tùy theo nhu cầu của khách, chủ cửa hàng có thể tự thiết kế, cắm hoa với giá dao động từ vài trăm ngàn đồng đến vài ba triệu đồng/bình. 

Tin, ảnh: VÂN ANH

;
.