.

Nhiều loại trái cây được mùa, giá cao

Cập nhật: 14:09, 01/06/2018 (GMT+7)

Hiện nay, nhiều loại trái cây vào vụ thu hoạch chính. Theo ghi nhận, nông dân đang phấn khởi vì đa số các loại trái cây năm nay đều được mùa, giá cao...

Thu hoạch sầu riêng tại vườn nhà bà Chạc Bắc Kiếu, ấp Liên Đức, xã Xà Bang, huyện Châu Đức.
Thu hoạch sầu riêng tại vườn nhà bà Chạc Bắc Kiếu, ấp Liên Đức, xã Xà Bang, huyện Châu Đức.

Vụ trái cây này, các hộ dân trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh rất phấn khởi vì được mùa, giá bán lại cao. Bà Chạc Bắc Kiếu (ấp Liên Đức, xã Xà Bang, huyện Châu Đức) đang trồng 70 cây sầu riêng trên diện tích  8.000m2 của gia đình. Bà Kiếu cho biết: “Năm nay thời tiết thuận lợi, đầu năm không có mưa trái mùa và sương muối làm thối trái như những năm trước nên năng suất sầu riêng khá cao. Vụ này, năng suất sầu riêng tăng trung bình 20-30kg/cây so với năm ngoái. Sau khi trừ chi phí, tôi dự kiến lãi khoảng 400 triệu đồng”.

Không những năng suất tăng, giá sầu riêng cũng đang ở mức cao so với mọi năm. Cụ thể, sầu riêng “chín rụng” bán tại vườn giá khoảng 60 ngàn đồng/kg. Loại trái vừa chín tới, thương lái thu mua để bán sang thị trường Trung Quốc giá khoảng 45 ngàn đồng/kg, tăng 5 ngàn đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái. Theo những người trồng sầu riêng, với mức giá này, mỗi ha sầu riêng có thể đem lại thu nhập 500-600 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Đóa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xà Bang - một trong những địa phương có diện tích trồng sầu riêng lớn nhất tỉnh, hiện nay, trên địa bàn xã có 40ha trồng sầu riêng. Năm nay, sầu riêng được giá là do thị trường Trung Quốc đang ưa chuộng loại trái cây này. Bên cạnh đó, lượng tiêu thụ nội địa cũng tăng mạnh. “Tuy nhiên, hiện nay, Trung Quốc đã bắt đầu giám sát kỹ hơn về chất lượng. Do đó, chúng tôi đang liên kết bà con, xây dựng các vùng sản xuất an toàn, đạt tiêu chuẩn GlobalGAP để tăng tính cạnh tranh trên thị trường”, ông Đóa thông tin thêm.

Theo một số nông dân trồng cây ăn trái trên địa bàn tỉnh, từ cuối năm 2017 đến nay, thời tiết thuận lợi nên năng suất trái cây tăng so với mọi năm. Cụ thể, mỗi ha chôm chôm cho khoảng 4 tấn, sầu riêng khoảng 7-8 tấn, măng cụt 2-3 tấn... Giá bán các loại trái cây năm nay cũng khá cao, tăng từ 5-10 ngàn đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Chẳng hạn như: măng cụt giá 55-60 ngàn đồng/kg, chôm chôm 25-30 ngàn đồng/kg, bơ 65-90 ngàn đồng/kg; mãng cầu 45-50 ngàn đồng/kg...

Một số thương lái nhận định, nhờ nông dân đã áp dụng kỹ thuật cao vào canh tác, chú trọng nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm nên phần nào đã cạnh tranh được với một số loại trái cây nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan… Tuy nhiên, thị trường chính của trái cây BR-VT vẫn là xuất khẩu theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc nên giá trị chưa cao. Do đó, bà con nông dân vẫn cần tiếp tục nâng cao chất lượng vườn cây, đăng ký sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP để có thể xuất khẩu theo đường chính ngạch và mở rộng sang các thị trường mới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc…

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT, hiện nay, diện tích trồng cây ăn trái trên toàn tỉnh khoảng hơn 8.000ha, sản lượng mỗi năm khoảng 70 ngàn tấn. Các loại trái cây hè đặc trưng của BR-VT là sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, bơ, mãng cầu… Tuy nhiên, do thiếu quy hoạch vùng cây ăn trái mùa hè chuyên canh nên thương hiệu trái cây BR-VT chưa được nhiều người tiêu dùng biết đến. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ sản phẩm vẫn chủ yếu phụ thuộc vào thương lái mà chưa tự chen chân vào kênh phân phối lớn như siêu thị. Vì vậy, hiện nay, nông dân trồng cây ăn trái vẫn chịu cảnh bấp bênh do chưa tìm được đầu ra ổn định cho nông sản. Nông dân đang phải chấp nhận lãi ít, trong khi giới trung gian (thương lái) luôn có lợi nhuận khá cao. Đơn cử như sầu riêng, giá bán tại vườn 45-60 ngàn đồng/kg, nhưng ở siêu thị hoặc cửa hàng trái cây thì giá bán lên tới 100-120 ngàn đồng/kg. Do đó, cần có giải pháp đồng bộ để vừa giúp nông dân tăng thu nhập, đồng thời giảm giá bán cho người tiêu dùng nhằm ổn định thị trường cũng như tăng sức mua.

Bài, ảnh: QUANG VINH

.
.
.