.

Công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản còn lỏng lẻo

Cập nhật: 18:36, 31/05/2018 (GMT+7)

Thực hiện chuyên đề giám sát thực tế tình hình khai thác tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, ngày 31-5, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát thực tế tại 8 mỏ khai thác khoáng sản đang hoạt động và 3 mỏ khoáng sản đã đóng cửa trên địa bàn TX. Phú Mỹ, huyện Xuyên Mộc và Đất Đỏ. 

Đoàn giám sát HĐND tỉnh kiểm tra việc khai thác đá tại Công ty TNHH Bình Phương (xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ).
Đoàn giám sát HĐND tỉnh kiểm tra việc khai thác đá tại Công ty TNHH Bình Phương (xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ).

Sau khi giám sát tại các mỏ khai thác khoáng sản, đồng chí Trần Đình Khoa đánh giá, việc khai thác khoáng sản phục vụ công tác xây dựng, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh là rất cần thiết. Tuy nhiên, công tác quản lý về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh còn lỏng lẻo. Trong quá trình hoạt động, các chủ mỏ hầu như báo cáo không đầy đủ về trữ lượng khai thác; quy trình và công tác tổ chức khai thác chưa được thực hiện đúng theo báo cáo kỹ thuật đã được các cơ quan chức năng cấp phép. Bên cạnh đó, các chủ mỏ cũng chưa quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Đất tại nhiều khu vực mỏ sau khai thác bị hoang hóa, không thể sử dụng để thực hiện các dự định khác. 

Tin, ảnh: NGÔ THANH

.
.
.