.

Quy mô, cơ cấu vốn của doanh nghiệp sau cổ phần hóa tăng

Cập nhật: 18:40, 23/03/2018 (GMT+7)

Ngày 23-3, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị (UDEC) và Công ty CP Dịch vụ Du lịch Dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại DN và cổ phần hóa DN giai đoạn 2011-2016. Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe lãnh đạo 2 công ty báo cáo tình hình hoạt động của công ty, đặc biệt là giai đoạn sau cổ phần hóa.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với OSC Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với OSC Việt Nam.

Cụ thể là, từ năm 2009, sau khi cổ phần hóa, quy mô, cơ cấu nguồn vốn của Công ty UDEC tăng lên so với trước, từ 243,6 tỷ đồng tăng lên 350 tỷ đồng vốn điều lệ, trong đó Nhà nước nắm giữ quyền sở hữu gần 68%. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tương đối ổn định, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, nộp ngân sách, thu nhập của người lao động đều tăng. Việc triển khai, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại Công ty UDEC không phát sinh vướng mắc, bất cập. Công ty UDEC đã thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

Với OSC Việt Nam, kể từ năm 2015, khi hoạt động theo mô hình CP, công ty đã sử dụng tài sản, nguồn vốn đúng mục đích phục vụ hiệu quả trong sản xuất kinh doanh; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tài chính… Nhờ triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh nên doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch và tăng trưởng so với trước, đời sống và việc làm của người lao động được bảo đảm. Năm 2011, vốn chủ sở hữu 143 tỷ đồng, đến cuối năm 2015 tăng lên 486 tỷ đồng, tăng 340%. Khi chuyển sang cổ phần đầu năm 2016, vốn chủ sở hữu là 604 tỷ đồng. Hiện nhà nước nắm giữ 11% cổ phần. Trong năm 2018, OSC Việt Nam dự kiến sẽ tiến hành thoái hết vốn Nhà nước.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Yến ghi nhận những nỗ lực của 2 DN trong giai đoạn khó khăn vừa qua. Đồng chí yêu cầu Công ty UDEC phải lập phương án cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh và hạch toán tài chính phù hợp; nâng cao công tác quản trị, kiểm soát nhằm bảo đảm nguồn vốn đầu tư; đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng KH-KT. Đặc biệt, những người được cử đại diện vốn Nhà nước phải bảo đảm thực hiện đúng quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu giao.

Với OSC Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Yến nhấn mạnh, công ty đang được cho thuê sử dụng những lô đất có vị trí rất tốt tại trung tâm TP.Vũng Tàu. Do đó, cần phải có chiến lược kinh doanh phù hợp để mang lại giá trị tương xứng. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thị Yến cũng yêu cầu Sở TN-MT phối hợp với các ngành chức năng xem xét lại giá trị toàn bộ những lô đất mà Công ty đang thuê cũng như việc tạo ra giá trị trên lô đất đó.

Tin, ảnh: PHAN HÀ

.
.
.