MÙA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Ngành dầu khí chia cổ tức cao

Chủ Nhật, 28/05/2023, 19:36 [GMT+7]
In bài này
.

Tháng 4 và tháng 5 là mùa cao điểm các DN tổ chức đại hội cổ đông thường niên. Những công bố về kết quả kinh doanh, chia sẻ về kế hoạch hoạt động trong năm mới và đặc biệt là mức chia cổ tức như thế nào đang được cổ đông đặc biệt quan tâm. Và tin vui cho cổ đông năm nay, mặc dù trong bối cảnh đang gặp nhiều khó khăn, nhưng một số DN dầu khí đã chốt mức chia cổ tức khá cao.

Người lao động PV GAS tại Nhà máy khí Dinh Cố.
Người lao động PV GAS tại Nhà máy khí Dinh Cố.

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas, mã chứng khoán GAS) tiếp tục là DN có tỷ lệ chia cổ tức ổn định và ở mức cao trên thị trường chứng khoán.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, diễn ra vào cuối tuần qua, PV GAS đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với tỷ lệ chia cổ tức là 36%/vốn điều lệ (3.600 đồng/cổ phiếu), tăng hơn 10% so với kế hoạch. Lãnh đạo PV GAS cho biết, năm 2022, PV GAS đạt được kết quả kinh doanh cao nhất kể từ khi thành lập đến nay. Tổng doanh thu  đạt 100.723 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 15.062 tỷ đồng, tăng lần lượt 28% và 70% so với năm 2021.

Với kết quả này, năm 2022, PV GAS tiếp tục lọt vào  top 500 “DN lợi nhuận tốt nhất Việt Nam” do Vietnam Report phối hợp cùng báo Vietnamnet tổ chức. Nhiều năm liền, PV GAS đứng trong 20 doanh nghiệp dẫn đầu.

Năm 2023, PV GAS đặt kế hoạch chi trả cổ tức với tỷ lệ 20%/vốn điều lệ (2.000 đồng/cổ phiếu). Mặc dù đặt kế hoạch thấp hơn so với năm 2022, tuy nhiên nếu kết quả kinh doanh tốt hơn, PV GAS sẽ nâng mức cổ tức được chia. Và các cổ đông của PV GAS tiếp tục đặt niềm tin vào sự điều hành của lãnh đạo PV GAS khi  bức tranh kinh doanh quý I/2023 với nhiều gam màu sáng. Theo đó, trong kỳ, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 21.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.420 tỷ đồng. Như vậy, PV GAS đã hoàn thành được gần 28% kế hoạch doanh thu và tới hơn 52% mục tiêu lợi nhuận sau thuế của cả năm.

Ông Phạm Văn Phong, Tổng Giám đốc PV GAS cho biết, với tình hình giá dầu quý I trung bình 80 USD/thùng, PV GAS tự tin có thể hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu cả năm 10%, vượt kế hoạch lợi nhuận 30%.

Tương tự, Công ty CP PVI  (mã chứng khoán PVI) cũng đã thông qua mức chi trả cổ tức năm 2022  bằng tiền mặt tỷ lệ 30%. Đây là năm thứ ba, PVI chi trả cổ tức ở mức cao nhất kể từ khi thành lập và năm thứ 8 liên tiếp chi trả cổ tức ở mức cao hơn 20%.

Năm 2022, PVI tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và kế hoạch của đại hội đồng cổ đông giao với tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.364 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức 123,28% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 1.105 tỷ đồng, vượt kế hoạch 21,29%.  Đây là năm thứ ba liên tiếp, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của PVI đạt trên 1.000 tỷ đồng.

Một số DN thì lựa chọn phương án thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền và cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn. Chẳng hạn như  Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã chứng khoán: PVT) chi trả cổ tức năm 2022 ở mức 13%, gồm 3% bằng tiền mặt (tương đương 97 tỷ đồng) và 10% bằng cổ phiếu. Như vậy, nếu phát hành thành công cổ phiếu, vốn điều lệ của PVTrans sẽ tăng từ 3.560 tỷ đồng lên 3.916 tỷ đồng, triển khai trong năm 2023-2024.

Về định hướng phát triển kinh doanh, PVTrans dự kiến chi 4.114 tỷ đồng để đầu tư, trong đó 3.854 tỷ đồng để đầu tư tàu, còn lại để góp vốn hoặc mua thêm cổ phần các đơn vị thành viên khác gồm: Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt, Công ty CP Hàng hải Thăng Long, Công ty CP Vận tải dầu khí Đông Dương. PVTrans cố gắng duy trì tỷ lệ cổ tức bằng tiền/cổ phiếu hằng năm từ 10-15% để đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Ông Phạm Việt Anh, Chủ tịch Tổng Công ty cho biết, lợi nhuận năm 2023 của PVTrans có thể vượt 1.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng quý I/2023, Tổng công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 278 tỷ đồng, tương đương 40% kế hoạch và tăng 11% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường có nhiều biến động, tác động tiêu cực đến nền kinh tế cũng như ngành dầu khí. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của tập thể người lao động, các DN đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Riêng trong quý I năm nay, nhiều DN dầu khí tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao. Do đó, trong mùa đại hội cổ đông năm nay, DN đặt ra các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất cũng như doanh thu khá cao.

Bài, ảnh: NHẬT MINH

;
.