.

Giải pháp phòng chống bão vùng ven biển

Cập nhật: 07:35, 02/07/2007 (GMT+7)

Đó là ý tưởng của nhóm tác giả, sinh viên Đại học Kiến trúc Hà Nội được thực hiện thông qua đề tài nghiên cứu khoa học “Các biện pháp phòng chống nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của thủy triều và bão lũ gây ra đối với các vùng kinh tế ven biển”.

Trưởng nhóm nghiên cứu Chu Văn Hoàng cho biết: Ở những vùng ven biển, do quy hoạch thiếu khoa học, người dân thường xây dựng những công trình kiên cố nên rất khó khăn trong việc di dời khi có bão lớn. Thảm xanh chắn sóng lại bị chặt phá bừa bãi nên thiệt hại do gió bão, triều cường gây ra càng thêm nặng nề. Từ đó, nhóm nghiên cứu đã đề xuất giải pháp xây dựng 3 vành đai cho các vùng ven biển. Vành đai đầu tiên là thảm cây xanh chắn sóng, bao gồm những cây chịu mặn như phi lao, sú, vẹt… có độ dày từ 150 - 200m. Vành đai thứ hai bao gồm đê 2 cấp: đê kiên cố liền ngay với thảm cây xanh; đê tiếp theo cách chừng 1.500m. Sau đó là vành đai 3 là vùng quy hoạch dân cư. Trong đó, vùng dân cư phải cách xa mép nước từ 1.500 - 2.000m mới có thể bảo đảm an toàn cho dân cư khi có bão lớn. Nếu phát triển du lịch ở ven biển thì chỉ nên làm những ngôi nhà lá ở vùng mép nước để tránh tổn thất khi có gió bão.

Đề tài được nhóm sinh viên thực hiện khá công phu, sưu tập tài liệu, nghiên cứu các cơn bão ở nước ta trong nhiều năm để tìm ra được quy luật hoạt động của chúng. Kết quả nghiên cứu này thật sự có tính thời sự, khi mà nước ta liên tiếp hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề do bão lũ. Điều mà cả nhóm nghiên cứu mong muốn là sớm được đưa vào ứng dụng ở vùng biển miền Trung, bởi vùng này còn đang trong thời kỳ quy hoạch.

Mai Phan