Không nên mua dùng thuốc "Dân tộc cứu nhân vật"
Hỏi: Vừa qua có nhiều thông tin về thuốc “Dân tộc cứu nhân vật”, xin bác sĩ cho biết thêm về thuốc này?
(Lê Quang Thắng, TX. Bà Rịa)
Trả lời:
Vừa qua, Cục Quản lý dược Việt Nam có công văn thông báo về việc thuốc nhập khẩu lưu hành trái phép. Theo đó, hiện nay trên thị trường một số tỉnh, thành phố đang lưu hành, sử dụng thuốc bột “Dân tộc cứu nhân vật”. Thuốc được đóng gói trong túi nilon, kèm theo tờ hướng dẫn bằng tiếng Khơme (Campuchia) và tiếng Việt. Trên tờ hướng dẫn có ghi địa chỉ: “Phía tây stop (đèn xanh, đèn đỏ) Phsađơmkô, số nhà 114Eo, đường 247, phường Bưng Xa Lạng. Tel: 016. 701 223/ 092 972 572”. Kết quả xét nghiệm thuốc “Dân tộc cứu nhân vật” do Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương thực hiện cho thấy: trong thuốc này có chứa đến 4 tân dược: Paracetamol, Diazepam, Cyproheptadin và Dexamethason. Các tân dược này có tác dụng giảm đau, an thần (gây ngủ). Riêng Cyproheptadin từng được sử dụng trong trường hợp chán ăn, nhưng chỉ có tác dụng trong thời gian sử dụng, ngưng sử dụng có thể gây tác dụng ngược lại và không dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi, người cao tuổi. Còn Dexamethason có tác dụng phụ giữ nước, làm béo mập ra, gây phù. Ngày 15-5-2007, Sở Y tế Bà Rịa –Vũng Tàu đã có công văn số 704/YT-QLD về việc kiểm tra thuốc nhập khẩu lưu hành trái phép. Thuốc “Dân tộc cứu nhân vật” chưa được Cục Quản lý dược Việt Nam cấp phép sản xuất, nhập khẩu, lưu hành, sử dụng tại Việt Nam. Việc buôn bán, sử dụng loại thuốc trên gây tổn hại tới sức khỏe người tiêu dùng và là hành vi vi phạm các quy định về quản lý dược hiện hành. Nhằm bảo đảm việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả bảo vệ sức khỏe người bệnh, cộng đồng; tăng cường công tác phòng chống thuốc giả, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc kém chất lượng, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc, phòng y tế huyện, thị, thành phố và các công ty kinh doanh dược phẩm không được sử dụng, kinh doanh thuốc “Dân tộc cứu nhân vật”. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc nhập khẩu, buôn bán và sử dụng thuốc “Dân tộc cứu nhân vật”; xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm theo đúng quy định hiện hành.
Người tiêu dùng không nên tự mua những loại thuốc không rõ nguồn gốc, không có địa chỉ rõ ràng, đặc biệt là thuốc “Dân tộc cứu nhân vật” nêu trên để bảo đảm sức khỏe cho mình và gia đình, tránh tiền mất tật mang.
Trung tâm TT-GDSK