Nhộn nhịp khách tàu biển

Thứ Sáu, 24/03/2023, 19:33 [GMT+7]
In bài này
.

Từ đầu năm đến nay, hệ thống cảng thuộc cụm Cảng Cái Mép-Thị Vải đón hơn 10 siêu tàu du lịch đưa hàng ngàn chục ngàn lượt khách quốc tế từ châu Âu, Mỹ… đến Việt Nam tham quan, du lịch. Điều này chứng tỏ thị trường khách du lịch tàu biển đang nối lại và hứa hẹn sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

Ông La Văn Thọ, chủ lò rượu Hai Thọ tiếp đoàn du khách tàu biển vào thăm lò rượu Hai Tho vào giữa tháng 3.
Ông La Văn Thọ, chủ lò rượu Hai Thọ tiếp đoàn du khách tàu biển vào thăm lò rượu Hai Tho vào giữa tháng 3.

Liên tiếp nhiều siêu tàu cập cảng

Tàu MEIN SCHIFF 5 (quốc tịch Malta) chuyên khai thác tour du lịch Đông Nam Á theo hải trình Singapore-Malaysia-Việt Nam-Thái Lan với lịch trình 14 ngày. Tính từ cuối tháng 12/2022 đến nay, tàu MEIN SCHIFF 5 đã 8 lần đến Việt Nam và đều dừng chân tại cụm cảng Cái Mép-Thị Vải. Mỗi chuyến, tàu MEIN SCHIFF 5 chở trên 2.200 khách, chủ yếu là người Đức.

Sau khi cập cảng, số khách trên tham gia tour tham quan TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Mỹ Tho hoặc tự túc khám phá nội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đến đầu tháng 5, dự kiến tàu MEIN SCHIFF 5 sẽ trở lại Bà Rịa-Vũng Tàu nữa.

Cuối tháng 2 và trong tuần đầu tháng 3, 2 chuyến tàu khách quốc tế cao cấp Spectrum of the Seas và Resort World One với hơn 5.500 du khách đa quốc tịch du lịch bằng tàu biển cập cảng tại cụm cảng Cái Mép-Thị Vải. Trong đó, siêu tàu Spectrum of the Seas được xếp vào nhóm 10 siêu tàu du lịch của thế giới, trở thành tàu du lịch lớn nhất cập cảng tại Bà Rịa-Vũng Tàu tính từ khi khởi động trở lại du lịch tàu biển hậu dịch với 3.801 du khách Mỹ, Anh, Úc, Singapore, Malaysia… và 1.577 thuyền viên.

Đặc biệt, tàu Spectrum of the Seas có 2 ngày lưu lại cảng TCCT để du khách có cơ hội tham quan, khám phá Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh. Nhiều khách quốc tế vô cùng phấn khích với hành trình phong phú và những trải nghiệm đặc biệt khi khám phá làng nghề, văn hoá và tín ngưỡng đa dạng của vùng đất Bà Rịa-Vũng Tàu như thánh thất Cao Đài, chùa Hộ Pháp (TX.Phú Mỹ); chợ Hoà Long, nghề nấu rượu, làm bánh tráng (TP.Bà Rịa); nhà cổ Long Điền; Bãi Trước, Núi Tao Phùng, Niết Bàn Tịnh Xá (TP.Vũng Tàu).

Du khách rời tàu Spectrum of the Seas tham gia các tour tham quan.
Du khách rời tàu Spectrum of the Seas tham gia các tour tham quan.

Điểm đến vui

Giữa tháng 3, chúng tôi có dịp đồng hành đưa tin tàu quốc tế 5 sao Arcadia thuộc hãng tàu P&O mang theo gần 2000 khách quốc tế, đa phần quốc tịch Anh cập cảng tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Sau khi cập cảng, có gần 400 du khách chọn city tour Bà Rịa và city tour Vũng Tàu.

Tham gia city tour Bà Rịa, bà Ann, du khách đến từ Anh chia sẻ, năm 2019 bà đã đến Bà Rịa-Vũng Tàu một lần. Lúc đó bà cũng đi city tour Bà Rịa. Lần này quay lại, bà vẫn chọn city tour Bà Rịa vì bà thích làng quê ngoại thành, thích sự bình yên, chân chất của con người và muốn tìm hiểu thêm văn hóa bản địa. Bà nhận xét, đường làng khang trang, sạch đẹp. Những con người bà gặp tại nhà cổ Long Điền, lò rượu Hai Thọ, chợ Hòa Long… đều thân thiện, lịch sự, chất phác, yêu lao động. Đặc biệt, bà ấn tượng với cách chưng cất rượu truyền thống Hòa Long tại lò rượu Hai Thọ. Bà Ann cũng cho biết, hương vị rượu cay nhẹ, thơm rất dễ uống.

Du khách hài lòng và lưu lại cảm xúc đẹp trong hành trình tham quan. Các điểm đến cũng vui mừng vì sự trở lại của du khách làm làng quê rộn ràng hơn, người dân có thêm thu nhập từ nghề truyền thống. Ông La Văn Thọ, chủ lò rượu Hai Thọ cho biết, sau hơn 2 năm vắng bóng khách quốc tế, từ đầu năm đến nay, lò rượu của ông đã đón được 2 đoàn khách tàu biển với số lượng gần 400 người. Ngoài khoản thù lao từ đón tiếp phục vụ khách, quá trình tham quan du khách rất quan tâm hỏi tỉ mỉ về quy trình nấu, nếm thử rượu. Có khách còn mua rượu đem theo. Nhiều khách còn chụp ảnh, quay clip về lò rượu. “Tôi thấy vui khi đón tiếp họ. Đây cũng là động lực để tôi gắn bó, giữ gìn thương hiệu nghề truyền thống rượu Hòa Long”, ông La Văn Thọ cho hay.

Theo số liệu từ Biên phòng Cửa khẩu Cảng, từ tháng 10/2022, Bà Rịa-Vũng Tàu bắt đầu đón chuyến tàu biển đầu tiên, khởi động mùa du lịch tàu biển. Tính đến nay hệ thống các cảng trên địa bàn đã đón 15 chuyến tàu du lịch với trên 20.000 lượt khách cập cảng, chưa kể thuyền viên. Đáng chú ý, các tàu cập cảng tại Bà Rịa-Vũng Tàu đều có tải trọng lớn, sức chứa từ 2.000 khách trở lên.

Theo ông Khổng Quốc Thuấn, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Tony Việt Nam (Tony Travel), khách tàu biển đa dạng quốc tịch. Họ chi tiêu rất tốt nên dịch vụ cung ứng cũng phải bảo đảm chất lượng, phương tiện di chuyển an toàn, hành trình tour đa dạng, có chiều sâu. Tony Travel luôn đem đến những trải nghiệm lý thú về đất nước, con người Bà Rịa-Vũng Tàu để thông qua họ là cách quảng bá hữu hiệu nhất về du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu đến nhiều quốc gia khác.

Tổ chức Du lịch Thế giới đánh giá, du lịch tàu biển có giá trị doanh thu cao hơn khoảng 40% so với du lịch đường hàng không hay đường bộ. Đây cũng là lý do khiến loại hình này được các nước phát triển trên thế giới ưa chuộng và khai thác triệt để. Với hệ thống cảng biển nước sâu duy nhất phía Nam, từ nay đến cuối năm 2023, tuyến cảng Cái Mép-Thị Vải đón khoảng 20 chuyến tàu du lịch biển đã đăng ký lịch cập cảng.

Theo Trung tá Hà Văn Trường, Đội trưởng Đội Thủ tục-Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bà Rịa-Vũng Tàu, hiện nay việc khai báo nhập, xuất cảnh tại khu vực cửa khẩu cảng biển đã được thực hiện trên cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử. Du khách không phải chờ đợi lâu trên tàu khi tàu cập cảng mà được xuống cảng ngay để tham quan du lịch. Bên cạnh đó, xác định phải tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách, cán bộ thực hiện khâu kiểm soát thủ tục, đóng dấu đi bờ thường xuyên được đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, kiến thức, thái độ trong giao tiếp, qua đó thông báo đến toàn thế giới Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện, luôn rộng cửa chào đón khách quốc tế.

Bài, ảnh: KIM VINH

 
;
.