Thả đèn hoa đăng ước nguyện năm mới bình an

Thứ Hai, 23/01/2023, 15:15 [GMT+7]
In bài này
.

Hoạt động trên được được Seava Hồ Tràm tổ chức vào tối mùng 1 Tết phục vụ khách lưu trú tại resort, mở đầu chuỗi chương trình Tết 2023.

Du khách được nhân viên Seava Hồ Tràm hướng dẫn thả đèn hoa đăng
Du khách được nhân viên Seava Hồ Tràm hướng dẫn thả đèn hoa đăng

Theo ông Nguyễn Trung Hiếu, Quản lý vận hành Seava Hồ Tràm, thả đèn hoa đăng gửi gắm ước nguyện đầu năm mới là nét đẹp truyền thống của người Việt. Đây là năm đầu tiên Seava Hồ Tràm tổ chức hoạt động trên nhằm giúp du khách đón Tết trong sự nối kết tình thân bên gia đình, mở đầu năm mới với những điều tốt đẹp nhất.

Thả đèn hoa đăng đầu năm mới là trải nghiệm đáng nhớ với chị Lê Đỗ Thủy, du khách đến từ Đồng Nai
Thả đèn hoa đăng đầu năm mới là trải nghiệm đáng nhớ với chị Lê Đỗ Thủy, du khách đến từ Đồng Nai


Lần đầu trải nghiệm cảm giác thả đèn hoa đăng trong kỳ du lịch nghỉ dưỡng, du khách Lê Đỗ Thủy, đến từ Đồng Nai chia sẻ, được tự tay thả đèn hoa đăng mang theo ước vọng trong năm mới, rồi ngắm những chiếc đèn hoa đăng lung linh trên mặt hồ là một trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến du xuân của chị và gia đình.

Nằm trong chuỗi chương trình Tết 2023, từ mùng 2 Tết, Seava Hồ Tràm còn có nhiều hoạt động cho du khách tham gia như: đạp xe dạo cung đường ven biển, chạy bộ, múa lân, viết thư pháp, chèo sup và kayak, gói bánh chưng, lửa trại…

Tin, ảnh: MỸ LƯƠNG - NHẬT LINH   

;
.