Xây dựng hệ thống xe buýt phục vụ du khách tốt hơn

Thứ Năm, 04/08/2022, 18:25 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 4/8, UBND TP. Vũng Tàu tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý trật tự đô thị 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu phát biểu kết luận hội nghị.
Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu phát biểu kết luận hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình vi phạm trật tự đô thị tại một số khu vực như: Công viên Bãi Trước, bãi biển Bãi Sau, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Xô Viết Nghệ Tĩnh… là những nơi UBND TP. Vũng Tàu đã nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn vi phạm.

Công an TP. Vũng Tàu đã xử lý 683 trường hợp vi phạm. Trong đó, hơn 500 trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định; 136 trường hợp bán hàng rong, xe rác, xe tự chế; tạm giữ 19 xe mô tô, 28 xe đạp, 11 gánh hàng rong, cùng nhiều vật dụng khác với tổng số tiền gần 600 triệu đồng.

Một số hộ kinh doanh chưa tự giác chấp hành bảo đảm trật tự đô thị, mặc dù đã ký cam kết nhưng vẫn vi phạm. Lực lượng công an quản lý địa bàn còn mỏng, công tác kiểm tra có tiến hành, nhưng chưa kiên quyết nên chưa đủ sức răn đe.

Tại hội nghị, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu nhấn mạnh, cần xây dựng hệ thống xe buýt phục vụ du khách tốt hơn để quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch của thành phố. Thời gian tới, ngoài việc tuần tra xử lý vi phạm, các ban, ngành cần thành lập tổ phản ứng nhanh về trật tự đô thị do công an làm chủ trì, khi “gọi là phải có”. Đồng thời, TP. Vũng Tàu cũng sẽ xử phạt nghiêm du khách xả rác để bảo vệ mỹ quan thành phố.

Tin, ảnh: TRẦN TIẾN

;
.