.
KINH TẾ - XÃ HỘI 2017, MỘT NĂM NHÌN LẠI

Ngành du lịch tạo nền tảng để phát triển bền vững

Cập nhật: 20:36, 18/12/2017 (GMT+7)
Khách nước ngoài tại khách sạn New Wave (TP.Vũng Tàu).
Khách nước ngoài tại khách sạn New Wave (TP.Vũng Tàu).

Năm 2017, BR-VT tiếp tục ghi dấu ấn tốt với du khách bởi môi trường sạch đẹp, an toàn, giá cả dịch vụ công khai và được kiểm soát. Bên cạnh đó, sự liên kết giữa khối DN du lịch - dịch vụ, công tác quản lý nhà nước về du lịch, các giải pháp để ngành du lịch phát triển ngày càng thực chất hơn. Những kết quả trên là nền tảng để ngành du lịch BR-VT gặt hái thành công trong năm 2018.

GIỮ HÌNH ẢNH SẠCH, ĐẸP, AN TOÀN

Từ đầu tháng 10 đến nay, các khách sạn, resort trên địa bàn tỉnh như: Green, Kiều Anh, Romeliess, Lan Rừng Resort & Spa, New Wave, Pullman, Malibu… đón nhiều khách nước ngoài đến nghỉ dưỡng, trú đông với thời gian lưu trú từ 7 đến 10 ngày. Bà Nguyễn Thị Thúy, quản lý khách sạn Kiều Anh cho biết, khách nước ngoài lưu trú tại khách sạn và Công ty Pegas Touristik Việt Nam - DN lữ hành đang đưa khách Nga về BR-VT đều có chung nhận xét: BR-VT đã có sự chuyển biến lớn về vệ sinh môi trường, bãi biển sạch, an ninh trật tự nơi công cộng cải thiện tốt đã tạo tiếng vang lớn trong giới du lịch. Đó là lý do khách quốc tế đang quay trở lại BR-VT du lịch, nghỉ dưỡng. “Sau hơn 3 năm vắng bóng khách châu Âu, hiện nay mỗi ngày khách sạn Kiều Anh đón 30 khách thuê 15 phòng/tổng số 100 phòng của khách sạn, trong đó, nhiều nhất là khách Nga. Dù giá cho thuê phòng chỉ 700-800 ngàn đồng/phòng/đêm, nhưng thời gian lưu trú của dòng khách này thường dài ngày, giúp chúng tôi bớt căng thẳng trong việc tìm nguồn khách vào cuối năm”, bà Thúy cho hay. 

Du khách nước ngoài lưu trú tại Côn Đảo resort.
Du khách nước ngoài lưu trú tại Côn Đảo resort.

Nhiều DN kinh doanh du lịch cũng nhận định, năm 2017, môi trường du lịch tiếp tục được duy trì sạch đẹp là một trong những thành công lớn của BR-VT, trong đó, địa phương làm quyết liệt nhất là TP.Vũng Tàu. Thực tế cho thấy, trên địa bàn TP.Vũng Tàu không còn tình trạng khách mang thức ăn xuống bãi tắm. Rác thải do thủy triều đưa vào được thu gom, đưa ra khỏi bãi tắm nhanh chóng. Vì vậy, toàn tuyến biển Bãi Sau sạch sẽ, ngăn nắp. Công tác tuyên truyền, vận động, nêu gương, giáo dục người dân thực hiện văn minh du lịch kết hợp kiểm tra liên ngành ở một số cơ sở kinh doanh du lịch đã có tác dụng răn đe, xóa sổ tình trạng buôn bán chụp giựt. Tiếng thơm lan tỏa, lượng khách đến TP.Vũng Tàu ngày càng đông hơn.

Kết quả của TP.Vũng Tàu đã tạo hiệu ứng tốt, là cơ sở để các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc ra quân chỉnh trang, sắp xếp, tổ chức lại dịch vụ bãi tắm, dẹp nạn hàng rong, vận động, tuyên truyền để du khách và nhân dân cùng chung tay giữ gìn, cải thiện môi trường du lịch.

ĐỒNG HÀNH GỠ KHÓ CHO DOANH NGHIỆP

Năm 2017, sau khi được tái lập, Sở Du lịch đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển ngành du lịch. Cụ thể, Sở Du lịch đã tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với DN để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho DN hoạt động. Trước làn sóng đầu tư bất động sản du lịch (condotel) đang nóng trên cả nước, Sở Du lịch được UBND tỉnh giao nhiệm vụ đầu mối chủ trì, tham mưu xây dựng quy chế quản lý condotel trên địa bàn tỉnh. “Việc BR-VT quan tâm xây dựng quy chế quản lý condotel không chỉ giúp gia tăng giá trị của loại hình này, mà sự đồng hành từ Nhà nước còn tạo niềm tin để chúng tôi mạnh dạn bỏ vốn đầu tư vào loại hình này”, ông Michael Kelly, Chủ tịch Cấp cao Hồ Tràm Strip chia sẻ nhân dịp khởi công dự án condotel và biệt thự Kahuna Hồ Tràm Strip vào ngày 14-12 vừa qua.

Ngoài ra, Sở Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh nhiều đề án, kế hoạch như: Tổng điều tra các cơ sở dịch vụ du lịch trên toàn tỉnh; tăng cường quản lý các điểm đến du lịch; lắp đặt nhà vệ sinh công cộng phục vụ du lịch; quy chế xét chọn cơ sở “Đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch”; xây dựng quy chế Giải thưởng du lịch tỉnh; quy chế quản lý bãi tắm; hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh BR-VT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai đồng bộ và có hiệu quả Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Côn Đảo đến năm 2030…

Đặc biệt, Nghị quyết Phát triển du lịch chất lượng cao, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua vào đầu tháng 12 đã xác định rõ mục tiêu đến năm 2020 du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng và có thương hiệu.

Tuy vậy, BR-VT vẫn chưa khắc phục được các tồn tại nhiều năm qua khi chủ yếu khai thác lợi thế biển để phát triển du lịch. Quy hoạch không gian du lịch thiếu đồng bộ, dự án manh mún, sản phẩm trùng lắp, chủ yếu là dịch vụ lưu trú, ăn uống mà thiếu những sản phẩm, dịch vụ vui chơi, giải trí mới lạ; chủ yếu thu hút khách nội địa mà chưa hấp dẫn khách quốc tế, khách có mức chi tiêu cao đến địa phương; vẫn chưa khắc phục được tình trạng đông khách vào cuối tuần và mùa hè, vắng khách vào giữa tuần và các mùa còn lại trong năm; thiếu chiến lược quảng bá thương hiệu du lịch ra thế giới… 

Một nhóm du khách sử dụng dịch vụ massage chân bằng cá tại Irelax Bangkok Resort (huyện Xuyên Mộc). Ảnh: ĐĂNG KHOA.
Một nhóm du khách sử dụng dịch vụ massage chân bằng cá tại Irelax Bangkok Resort (huyện Xuyên Mộc). Ảnh: ĐĂNG KHOA

Theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch, mục tiêu ngành du lịch đặt ra trong năm 2018 và giai đoạn tới là gia tăng tỷ trọng khách quốc tế và tăng doanh thu du lịch (tăng chi tiêu bình quân/khách). Để làm được điều này, ngành du lịch đang phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát sản phẩm, dịch vụ tất cả dự án du lịch còn hiệu lực đầu tư. Đối với những dự án chậm triển khai đã bị thu hồi hoặc đang mời gọi đầu tư như: Vườn thú hoang dã Safari, KDL sinh thái núi Dinh, KDL Paradise, KDL Chí Linh-Cửa Lấp, Sở Du lịch sẽ tham mưu UBND tỉnh có chính sách khuyến khích ưu đãi, mời gọi nhà đầu tư lớn, có năng lực về tài chính và trình độ quản lý để khai thác, vận hành tạo sản phẩm du lịch độc đáo. Sở Du lịch đã đề xuất chủ trương tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch vào năm 2018.

Song song đó, năm 2018, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch tại các thị trường mục tiêu trong nước (miền Bắc, Nam Trung bộ, miền Tây) và nước ngoài (Nhật, Úc và các nước Asean) cũng được chú trọng. “Sở Du lịch cũng tham mưu UBND tỉnh thu hút, khuyến khích các nhà đầu tư mới phương tiện vận chuyển khách du lịch đường sông; quy hoạch tại không gian Bãi Sau tăng cường kêu gọi, huy động vốn đầu tư xây dựng cảng chuyên dùng phục vụ du lịch và cảng Côn Đảo; đẩy nhanh tiến độ nâng cấp cảng hàng không Côn Sơn bảo đảm tiếp nhận các loại máy bay ATR 72, F70 và tương đương; tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch BR-VT thân thiện, hấp dẫn bằng việc triển khai Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch…”, ông Trịnh Hàng nói.

Năm 2017, các khách sạn, KDL trên toàn tỉnh đón khoảng 2,79 triệu lượt khách lưu trú, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó, khách quốc tế lưu trú là 363 ngàn lượt, tăng 14,7% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 1.777 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Năm 2018, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 3,1 triệu lượt khách lưu trú, tăng 14% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế là 424.700 lượt; doanh thu từ dịch vụ lưu trú ước đạt 2.100 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. 

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA

.
.
.