.

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về biển, đảo

Cập nhật: 08:27, 04/05/2013 (GMT+7)

Từ khi Luật Biển Việt Nam năm 2012 có hiệu lực (1-1-2013), các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo, với nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng về quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.

5912.zip

Đại tá Trương Văn Tài, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh (đứng) tuyên truyền, giới thiệu cho bà con ngư dân Phước Tỉnh các quy định của Luật Biển Việt Nam 2012.

Ngày 12-4, UBND tỉnh tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền Luật Biển Việt Nam năm 2012 cho hơn 300 cán bộ là lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh, các tổ chức trực thuộc Huyện ủy, Thành ủy, các cơ quan thuộc UBND huyện, thành phố và báo cáo viên tuyên truyền pháp luật của tỉnh. Tại lớp tập huấn, các cán bộ, công chức, báo cáo viên đã được giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Biển Việt Nam năm 2012, gồm: quy định về đường cơ sở, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, các đảo, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và quần đảo khác thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam; hoạt động trong vùng biển Việt Nam; phát triển kinh tế biển; quản lý và bảo vệ biển, đảo…

Tiếp đó, ngày 13-4, Sở Ngoại vụ tỉnh phối hợp với Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền Luật Biển Việt Nam năm 2012 và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước về phát triển kinh tế biển cho hơn 200 ngư dân xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền). Tại đây, nhiều thắc mắc, kiến nghị của bà con ngư dân xung quanh công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đánh bắt hải sản trên biển… đã được báo cáo viên của Ủy ban Biên giới quốc gia và cơ quan có thẩm quyền trả lời thấu đáo.

Ngoài 2 lớp tuyên truyền, tập huấn nói trên, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về biển đảo đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Cụ thể, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 300 chủ ghe, tàu trên địa bàn huyện Đất Đỏ và TP.Vũng Tàu; Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức 2 hội thi tìm hiểu về biển đảo quê hương cho nhân dân sinh sống trên địa bàn TP.Vũng Tàu; Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và các đơn vị trực thuộc cử gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên hành quân dã ngoại, khám chữa bệnh, lao động giúp dân kết hợp tuyên truyền về biển đảo tại các địa phương ven biển của tỉnh; Vùng Cảnh sát biển 3 cấp phát gần 10.000 tờ rơi tuyên truyền về biển đảo Việt Nam cho ngư dân hoạt động trên biển… Các nội dung tuyên truyền gồm: đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biển đảo; vai trò của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình hình biển đảo nước ta hiện nay; các giải pháp chủ yếu để tăng cường  quốc phòng an ninh trên biển đảo; vai trò, trách nhiệm của mỗi công dân trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc…

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, công tác tuyên truyền biển, đảo trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của biển đảo trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội cũng như tầm quan trọng của công tác bảo đảm quốc phòng an ninh trên biển. Từ đó, mỗi công dân sẽ có những hành động thiết thực, hiệu quả để cùng với các lực lượng chức năng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bên cạnh đó, nhờ hiểu biết sâu sắc hơn chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trên Biển Đông cũng sẽ giúp bà con ngư dân yên tâm đánh bắt hải sản và chấp hành tốt các quy định của pháp luật khi hành nghề trên biển.

Bài, ảnh: BÙI CẢNH

.
.
.