.
BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG BÀ RỊA - VŨNG TÀU VÀ TP. HỒ CHÍ MINH:

Giữ bình yên vùng biển tiếp giáp

Cập nhật: 15:18, 24/04/2013 (GMT+7)

Vùng biển tiếp giáp giữa Bà Rịa - Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể gây mất an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Trước thực tế này, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.Hồ Chí Minh đã hiệp đồng chặt chẽ trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển tiếp giáp giữa hai địa phương.

5906.zip

Bộ đội Biên phòng BR-VT và TP.Hồ Chí Minh phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Đại tá Trương Văn Tài, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh BR-VT, cho biết, thời gian gần đây, trên vùng biển tiếp giáp giữa Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.Hồ Chí Minh nổi lên các hoạt động: Trộm cắp tài sản tàu nước ngoài; tổ chức đánh bạc; buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tàu, thuyền nước ngoài neo đậu trái phép trong vùng nội thủy Việt Nam; thuyền viên qua lại biên giới không làm thủ tục xuất nhập cảnh và đi bờ quá thời gian quy định; xuống tàu nước ngoài làm việc không có giấy phép của cơ quan biên phòng. Ngoài ra, trên vùng biển tiếp giáp giữa hai địa phương còn thường xuyên diễn ra tình trạng ngư dân dùng kích điện đánh bắt hải sản trái phép; xả chất thải xuống biển sai quy định; khai thác cát trái phép gây ô nhiễm môi trường; tai nạn hàng hải…

Trước thực trạng nêu trên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh BR-VT và TP.Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng 526 Long Sơn và Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu hiệp đồng chặt chẽ với Đồn Biên phòng 554 Thạnh An và Biên phòng cửa khẩu cảng TP. Hồ Chí Minh trong việc trao đổi thông tin, tình hình địa bàn, đối tượng nghi vấn, số lượng tàu, thuyền hoạt động trên vùng biển tiếp giáp; tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biển; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; đẩy mạnh tuyên tuyên truyền pháp luật Việt Nam đến các thuyền viên, chủ phương tiện, chủ hàng người nước ngoài và vận động ngư dân tích cực tham gia tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, trong năm 2012 và 4 tháng đầu năm 2013, Bộ đội Biên phòng tỉnh BR-VT phối hợp với Bộ đội Biên phòng TP.Hồ Chí Minh kịp thời phát hiện, xử lý 35 vụ việc (48 đối tượng) liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên vùng biển tiếp giáp. Trong đó, có 3 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; 4 vụ khai thác cát trái phép; 2 vụ (7 đối tượng) lên tàu nước ngoài trộm cắp tài sản; 6 vụ dùng kích điện đánh bắt hải sản trái phép; 1 vụ mua bán, vận chuyển 27kg thuốc nổ TNT; 3 vụ mua bán xăng dầu (24.000 lít) trái phép…

Bên cạnh công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, các đơn vị chức năng của Bộ đội Biên phòng tỉnh BR-VT và TP.Hồ Chí Minh còn phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu sự cố tràn dầu trên vùng biển tiếp giáp. Nổi bật trong số này là việc phối hợp lực lượng, phương tiện giữa hai đơn vị tham gia cứu 16 thủy thủ, trục vớt 66 container trôi dạt trên biển, ứng cứu sự cố dầu tràn sau vụ chìm tàu Trường Hải Star tại vùng biển Bãi Trước (TP.Vũng Tàu) hồi tháng 4-2012 và trợ giúp 70 hành khách của tàu cánh ngầm Greenlines 06 bị đâm va với một tàu chở dầu tại vùng biển huyện Cần Giờ (TP.Hồ Chí Minh) hồi cuối năm 2012 vừa qua.

Nhờ hiệp đồng chặt chẽ trong các mặt công tác nên hầu hết các vụ việc xảy ra trên vùng biển tiếp giáp đều được Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.Hồ Chí Minh xử lý, giải quyết kịp thời, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ngư dân và các doanh nghiệp làm ăn.

Bài, ảnh: BÙI CẢNH

.
.
.