Xây dựng Đảng bộ vững mạnh, đoàn kết và thống nhất

Thứ Ba, 06/08/2024, 17:07 [GMT+7]
In bài này
.

Trải qua chặng đường 30 năm từ khi thành lập đến nay (15/8/1994-15/8/2024), Đảng bộ huyện Châu Đức không ngừng lớn mạnh, đoàn kết và thống nhất, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức (thứ 4 từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm với  3 đảng viên mới của Trường THPT Nguyễn Du được kết nạp Đảng tại Tượng đài Chiến thắng Bình Giã ngày 7/5.
Ông Lê Thanh Liêm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức (thứ 4 từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm với 3 đảng viên mới của Trường THPT Nguyễn Du được kết nạp Đảng tại Tượng đài Chiến thắng Bình Giã ngày 7/5.

Tăng 40 tổ chức cơ sở đảng và 3.532 đảng viên

Ngày 7/5, tại Tượng đài Chiến thắng Bình Giã, Chi bộ Trường THPT Nguyễn Du (trực thuộc Đảng bộ huyện Châu Đức) tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 3 HS ưu tú: Nguyễn Thế Khải, Đào Thế Duy và Đặng Chí Hùng. Trải qua quá trình rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trong học tập và dưới sự dìu dắt, đồng hành của nhà trường, 3 HS được Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Đức xem xét, chuẩn y vào Đảng.

Ông Đoàn Vũ Công Hoài, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du cho biết, chi bộ có 31 đảng viên, trong đó 25 GV, nhân viên và 6 HS. 6 tháng đầu năm 2024, chi bộ kết nạp 6 đảng viên là HS khá giỏi, cán bộ đoàn, lớp xuất sắc. “Chi bộ nâng cao nhận thức của GV, HS về tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng cũng như xây dựng môi trường thuận lợi để đảng viên tham gia. Thông qua hoạt động của nhà trường, đoàn thể, chi bộ đánh giá, lựa chọn những GV, HS tiềm năng cho rèn luyện đạt tiêu chuẩn để trở thành đảng viên”, ông Hoài chia sẻ.

Theo ông Lê Thanh Liêm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức, những năm qua, Đảng bộ huyện Châu Đức luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Đến tháng 5/2024, Đảng bộ huyện có 3.975 đảng viên sinh hoạt trong 52 chi, đảng bộ cơ sở, tăng 40 tổ chức cơ sở đảng và 3.532 đảng viên so với ngày đầu thành lập. Sự phát triển về đảng viên và tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ huyện là yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh trong lãnh đạo để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đặc biệt, 100% cấp ủy, tổ chức đảng đã xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào “đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh” và nội dung đăng ký công việc hằng năm của các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể, rõ ràng sát với tình hình thực tế. Nhờ đó, nhiều công việc, mô hình đem lại hiệu quả cao. “Qua thực hiện phong trào, nhiều mô hình mang lại hiệu quả, thiết thực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến đông đảo đảng viên, tầng lớp Nhân dân, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân địa phương”, ông Lê Thanh Liêm đánh giá.

Ngày 23/7/1994, Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 351-QĐ/TU thành lập Đảng bộ huyện Châu Đức, gồm 443 đảng viên với 12 chi, đảng bộ. Trong đó TT.Ngãi Giao thành lập Đảng bộ, 11 xã của huyện chỉ mới thành lập được chi bộ. Bộ máy Đảng, chính quyền và các ban ngành của huyện được kiện toàn về tổ chức, nhân sự; cơ sở vật chất, phương tiện tiếp tục được bổ sung, tăng cường và đến tháng 8/1994 bộ máy mới chính thức đi vào hoạt động.

Nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng

Theo ông Lê Thanh Liêm, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Huyện ủy Châu Đức đặt lên hàng đầu. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 1995-2000 xác định “xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Nâng cao trình độ chính trị cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa quyết định trong việc lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”.

Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chú trọng quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết tăng hằng năm, đến nay đạt tỷ lệ 100%. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Toàn huyện triển khai gần 1.100 mô hình học tập và làm theo Bác. Nhiều mô hình có sức lan tỏa lớn được nhân rộng trong cộng đồng như: nuôi heo đất khuyến học; hiến đất làm đường giao thông nông thôn; chăm sóc người già neo đơn... Nhiều tấm gương đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Trung ương, địa phương khen thưởng.

Ông Lê Thanh Liêm khẳng định, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, là nhân tố lãnh đạo quyết định mọi thành công trong quá trình xây dựng, phát triển huyện Châu Đức trong 30 năm qua. Đảng bộ huyện Châu Đức luôn lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng chiến lược của địa phương. “Mọi hoạt động của Đảng bộ, chính quyền đều hướng tới mục đích xây dựng con người mới, văn minh, hiện đại, vừa giữ gìn phát huy bản sắc của địa phương vừa phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội”, ông Lê Thanh Liêm nhìn nhận.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN

 
;
.