.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí

Cập nhật: 18:46, 20/06/2023 (GMT+7)

Trong những năm qua, báo chí cả nước nói chung và Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng đã có nhiều đổi mới và vươn lên mạnh mẽ. Các tác phẩm phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, phát hiện và cổ vũ các nhân tố mới điển hình tiên tiến và những thành tựu của công cuộc đổi mới.

Trong những năm qua, báo chí cả nước nói chung và Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng đã có nhiều đổi mới và vươn lên mạnh mẽ. Các tác phẩm phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, phát hiện và cổ vũ các nhân tố mới điển hình tiên tiến và những thành tựu của công cuộc đổi mới.
Trong những năm qua, báo chí cả nước nói chung và Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng đã có nhiều đổi mới và vươn lên mạnh mẽ. Các tác phẩm phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, phát hiện và cổ vũ các nhân tố mới điển hình tiên tiến và những thành tựu của công cuộc đổi mới.

Phản ánh những vấn đề “nóng”

Các cơ quan thông tấn báo chí tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và báo chí Trung ương, báo ngành, báo chí TP. Hồ Chí Minh hoạt động trên địa bàn tỉnh đã kịp thời thông tin tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị; về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và kết quả đạt được của các cấp, các ngành, đơn vị, các địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng. Đặc biệt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, những vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội ở địa phương. Qua đó đã có những tác phẩm xuất sắc đạt giải Báo chí tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 31 năm 2022-2023.

“Trong thời gian tới đội ngũ hội viên – nhà báo của tỉnh tiếp tục nỗ lực hơn nữa, khắc phục những hạn chế tồn tại để đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng”.
(Ông Phan Đức Hiền, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh)

Trong loạt bài 3 kỳ “Phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”, nhà báo Đoàn Mạnh Dương, Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Bà Rịa-Vũng Tàu đã phản ánh một vấn đề dư luận xã hội, nhất là người có đất bị thu hồi để thực hiện dự án, người lao động đặc biệt quan tâm và mong được giải quyết đó là nhà ở, nhà tái định cư. Tác phẩm nêu lên thực trạng do mong muốn có nhà để “an cư”, nhiều người dân đã “làm liều” xây dựng nhà trái phép.

Cùng với thực trạng xây dựng nhà trái phép, nhà báo Đoàn Mạnh Dương đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn và các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35, ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021-2030. Trong số các giải pháp đưa ra, Nhà báo Đoàn Mạnh Dương nhấn mạnh vai trò đồng hành, vào cuộc của doanh nghiệp. Tuy nhiên chính quyền tỉnh cần tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, nhất là trong giao đất sạch, thực hiện thủ tục hành chính, đừng làm nản lòng nhà đầu tư. “Tác phẩm nhận được sự quan tâm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như người dân. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đưa nhiệm vụ phát triển nhà ở là một nhiệm vụ chính trị của địa phương”, nhà báo Đoàn Mạnh Dương cho biết.

Xuất phát từ những bức xúc của người dân địa phương khi bị chính các cơ sở làm du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng trong đó có loại hình homestay “tra tấn”, làm xáo trộn cuộc sống bình yên của các khu dân cư, nhà báo Minh Tâm, Báo Bà Rịa-Vũng tàu đã thực hiện phóng sự 5 kỳ “Vũng Tàu trăn trở với du lịch cộng đồng” và 1 kỳ phản hồi đăng trên Báo Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 16/10 đến ngày 21/10/2022.

Nhà báo Minh Tâm chia sẻ: “Để thực hiện phóng sự, tôi mất gần 2 tháng thâm nhập thực tế, đi sâu vào khu dân cư để phác họa bức tranh cận cảnh về những căn biệt thự, nhà ở biến hình thành “homestay” đang ngày đêm làm đảo lộn cuộc sống người dân. Nhiều đêm tôi vẫn chạy xe máy khắp homestay, biệt thự cho khách thuê để chụp hình và quay phim làm bằng chứng, tư liệu. Tôi còn nhiều lần phải vào vai khách du lịch để đi thuê phòng, đặt tour để hỏi thật kỹ về những quy định về hát karaoke trong khu dân cư… Bên cạnh đó, bằng nhiều kênh, nhiều nguồn tôi có được thông tin các hộ có đăng ký kinh doanh, doanh thu thuế, những đóng góp về mặt hạ tầng, áp lực xử lý rác… để đưa ra một phép tính về những được - mất của ngành du lịch nếu không kiểm soát tốt hoạt động kinh doanh homestay.”

Viết về vấn đề “nóng” nên bản thân tác giả cũng chịu nhiều áp lực. “Ngay sau khi kỳ 1 của loạt bài khởi đăng, tôi phải chịu khá nhiều áp lực. Người quen gọi điện thoại xin gỡ ảnh, xin xóa tên công ty, DN, tên homestay. Còn trên các trang mạng xã hội, bài viết của tôi được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Trong đó, có nhiều bình luận của những người kinh doanh dịch vụ lưu trú đã dùng những từ ngữ cay nghiệt, khiếm nhã với tác giả. Tuy nhiên, được sự động viên của Ban biên tập, tôi vẫn vững tin. Các kỳ tiếp theo lần lượt được đăng tải và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ cơ quan chức năng, kiến trúc sư, chuyên gia và những người làm du lịch chân chính, đặc biệt là người dân đang sống trong các khu dân cư bị “homestay” tra tấn”, nhà báo Minh Tâm chia sẻ.

Nhóm phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu xử lý thông tin, hình ảnh ngay tại hiện trường để kịp thời chuyển đến bạn đọc những hình ảnh, thông tin mới nhất về lễ khởi công Dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu vào sáng 18/6. Ảnh: NHẬT LINH
Nhóm phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu xử lý thông tin, hình ảnh ngay tại hiện trường để kịp thời chuyển đến bạn đọc những hình ảnh, thông tin mới nhất về lễ khởi công Dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu vào sáng 18/6. Ảnh: NHẬT LINH

Chủ động tiếp cận, chiếm lĩnh thông tin

Năm 2023 là năm đầu tiên Giải Báo chí tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mở rộng với sự tham gia dự thi của các nhà báo thuộc cơ quan báo chí Trung ương và TP.Hồ Chí Minh thường trú tại tỉnh. Theo nhà báo Tăng Khánh Ly, Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, việc tham dự giải cũng là cơ hội để các phóng viên của các cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh có cơ hội giao lưu, chính thức tham gia sinh hoạt chung cùng các hội viên Hội Nhà báo tỉnh. Từ tiền đề này, trong những năm tiếp theo, các phóng viên thường trú trong quá trình tác nghiệp cũng sẽ có sự đầu tư, nâng chất lượng từ đề tài đến cách thể hiện để tiếp tục tham gia dự thi Giải báo chí tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

“Thông qua các tác phẩm báo chí, tôi cũng như các đồng nghiệp sẽ phản ánh đến người dân, bạn đọc những thành tựu, kết quả đạt được về các mặt kinh tế-xã hội của tỉnh cùng các ngành, địa phương trong tỉnh; phản ánh một số tồn tại trên tinh thần xây dựng để góp phần cùng hoàn thiện hơn, phục vụ, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Bà Rịa-Vũng Tàu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra”, Nhà báo Tăng Khánh Ly cho biết.

Theo ông Phan Đức Hiền, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có những diễn biến phức tạp, tình hình trong nước có nhiều vấn đề cần quan tâm định hướng, các cơ quan báo chí cần phát huy hơn nữa tính chủ động làm tốt công tác dự báo, phân tích, xử lý thông tin, tăng cường phối hợp giữa cơ quan báo chí với các cấp, các ngành.

“Chủ động định hướng, tạo điều kiện để báo chí tiếp cận, chiếm lĩnh thông tin, nhất là những thông tin quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm; tạo thế chủ động, phản bác những thông tin sai trái, luận điệu của các thế lực thù địch; bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phản ánh kịp thời những thông tin thời sự bảo đảm định hướng dư luận, cổ vũ các phong trào hành động cách mạng, phản ánh tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”, ông Phan Đức HIền nhấn mạnh.

PHÚC LƯU

Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có trên 160 hội viên đang sinh hoạt ở 4 chi hội là: Chi hội Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Chi hội Đài PTTH tỉnh, Chi hội Văn phòng và Chi hội Phóng viên thường trú mới được thành lập cuối năm 2022.

 

 

 
.
.
.