45 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HẢI ĐOÀN 129 HẢI QUÂN (27/5)

Vững vàng nơi đầu sóng

Thứ Năm, 25/05/2023, 17:46 [GMT+7]
In bài này
.

Trải qua 45 năm xây dựng, phục vụ chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ, người lao động Hải đoàn 129 Hải quân (phường 12, TP. Vũng Tàu) vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Nhà may Quỳnh Hương của chị Đinh Thị Kim Hương (ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền) đang tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 10 lao động nữ tại địa phương.
Nhà may Quỳnh Hương của chị Đinh Thị Kim Hương (ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền) đang tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 10 lao động nữ tại địa phương.

Canh giữ biển trời

Hải đoàn 129 thành lập ngày 27/5/1978, có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa phía Nam, tham gia sản xuất, khai thác, đánh bắt hải sản kết hợp chi viện phục vụ lực lượng Hải quân ở vùng biển Tây Nam.

Đại tá Bùi Quang Tú, Hải đoàn trưởng Hải đoàn 129 cho biết, để thực hiện tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn 129 tăng cường lãnh đạo, gắn giáo dục chính trị với rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ. 

“Nhận thức rõ vinh dự và trọng trách của mình, chúng tôi luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, chấp nhận hy sinh để gìn giữ, bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, Đại úy Lê Minh Sum, Thuyền trưởng Tàu 744 nói.

Ngoài hoạt động nêu trên, những năm qua, Hải đoàn 129 còn chú trọng chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp. Thường xuyên nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến. Chủ động nắm chắc tình hình trên không, biển và địa bàn, xử lý kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Nhờ đó, 45 năm qua, các tàu thực hiện trên 4.000 chuyến đi biển với hành trình hơn 2 triệu hải lý an toàn. Hằng năm, Hải đoàn luôn hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng.

ĐẢNG ỦY, CHỈ HUY HẢI ĐOÀN 129 HẢI QUÂN

KÍNH BÁO

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Hải đoàn 129 Hải quân (27/5/1978-27/5/2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, do không có điều kiện tổ chức gặp mặt đông đủ, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn 129 trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, các đồng chí đã nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành… đã từng công tác tại Hải đoàn 129 lời thăm hỏi ân cần và lòng biết ơn sâu sắc nhất. Kính chúc các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống của Hải đoàn trên mọi lĩnh vực công tác.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn 129 xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, các cơ quan, đơn vị, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nơi đóng quân và các đơn vị kết nghĩa đã quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ về mọi mặt để Hải đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng nên truyền thống “Đoàn kết, khắc phục khó khăn, kiên trì bám biển, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng kết hợp kinh tế”.

Đồng hành cùng ngư dân

Bên cạnh quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, cán bộ, nhân viên Hải đoàn 129 ở các âu tàu, làng chài  có mặt mọi lúc mọi nơi để tham gia cứu hộ, cứu nạn mỗi khi ngư dân gặp sự cố trên biển.

Điển hình, ngày 9/5, trong lúc đánh bắt tại vùng biển cách đảo Trường Sa khoảng 3 hải lý về phía Tây Tây Bắc, tàu cá NT 90291 TS (tỉnh Ninh Thuận) bị gãy neo, thuyền trưởng tàu cá đã cơ động vào Âu tàu đảo Trường Sa nhờ hỗ trợ. Sau hơn 6 giờ tích cực sửa chữa, sự cố gãy neo trên tàu cá NT 90291 TS được cán bộ, nhân viên Âu tàu đảo Trường Sa khắc phục thành công.

Từ năm 2016 đến nay, 2 Trung tâm Dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật tại đảo Sinh Tồn và đảo Trường Sa (gọi tắt là âu tàu Sinh Tồn và âu tàu Trường Sa) và 2 làng chài đảo Núi Le, đảo Tốc Tan do Hải đoàn 129 quản lý đã hướng dẫn cho trên 850 lượt tàu cá/4.300 lượt ngư dân vào tránh trú bão an toàn; hỗ trợ sửa chữa 176 lượt tàu cá, cấp trên 3.000m3 nước ngọt miễn phí cho ngư dân. 

“Khai thác thủy sản khu vực biển Trường Sa chúng tôi rất yên tâm bởi khi tàu gặp sự cố là cán bộ, nhân viên Hải đoàn sẵn sàng giúp đỡ”, ông Dương Quang Hà, thuyền trưởng tàu cá NT 90291 TS nói.

Theo Đại tá Huỳnh Văn Đa, Chính ủy Hải đoàn 129, để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, Hải đoàn 129 sẽ thường xuyên duy trì nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động ứng phó và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra trên biển.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

45 năm qua, Hải đoàn 129 được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 02 Huân chương Chiến công hạng Ba; 03 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba; 5 lần được Quân chủng Hải quân tặng danh hiệu “Đơn vị phục vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biển, đảo tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng” (năm 2013, 2014, 2015, 2017, 2018) cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

 

;
.