Côn Đảo sẽ diễn ra 8 hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh-Liệt sĩ

Thứ Năm, 25/05/2023, 10:13 [GMT+7]
In bài này
.

Trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7, huyện Côn Đảo là 1 trong 3 điểm cầu của chương trình nghệ thuật đặc sắc do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức. Đây là một trong 8 hoạt động sẽ diễn ra tại nơi đã từng được ví là “địa ngục trần gian” nhằm kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Sáng 25/5, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban Chỉ đạo 965 báo cáo về Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo về các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ tại huyện Côn Đảo.
Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo về các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ tại huyện Côn Đảo.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, dự kiến, trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7, tỉnh phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị tổ chức 8 hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam; các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh.

Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm rõ và đề xuất một số nội dung liên quan đến trình tự và thời gian diễn ra một số hoạt động.
Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm rõ và đề xuất một số nội dung liên quan đến trình tự và thời gian diễn ra một số hoạt động.

Các hoạt động cụ thể gồm: Viếng Nghĩa trang Hàng Keo và Nghĩa trang Hàng Dương; Lễ giỗ các chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước hy sinh tại nhà tù Côn Đảo; gặp mặt cựu tù chính trị Côn Đảo; Thăm Bảo tàng Côn Đảo, di tích Phú Hải và thăm hỏi gia đình chính sách; Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (Côn Đảo là 1 trong 3 điểm cầu cùng với Nghĩa trang đường 9, tỉnh Quảng Trị và Quảng trường 7/4, tỉnh Điện Biên); hoạt động thắp nến tri ân; Lễ truy niệm các anh hùng liệt sĩ; khởi công Bệnh viên Quân-Dân y Côn Đảo; Khánh thành Cảng tàu khách Côn Đảo.

Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Phạm Viết Thanh đề nghị Ban Chỉ đạo 965, UBND tỉnh nghiên cứu để sắp xếp thứ tự và thời gian tổ chức để bảo đảm đúng với mục đích, ý nghĩa từng hoạt động, đồng thời, phù hợp với lịch trình của các đại biểu tham dự. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nhanh chóng xây dựng kế hoạch cụ thể của các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, không chỉ tại huyện Côn Đảo mà còn trên địa bàn tỉnh. 

Tin, ảnh: PHÚ XUÂN

 

;
.