Thể hiện được tầm vóc Bà Rịa-Vũng Tàu tại Đại hội Đoàn toàn quốc

Thứ Tư, 07/12/2022, 15:22 [GMT+7]
In bài này
.

Đó là yêu cầu của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi gặp mặt Đoàn đại biểu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự buổi gặp mặt còn có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và 12 đại biểu đại diện cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Phạm Viết Thanh nhấn mạnh, Đại hội Đoàn toàn quốc là sự kiện chính trị quan trọng. Các đại biểu đại diện cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên của tỉnh tham dự có vinh dự lớn, nhưng cũng mang trách nhiệm nặng nề.  

Ông Phạm Viết Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi gặp mặt.
Ông Phạm Viết Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi gặp mặt.

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các đại biểu cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, như: nghiên cứu kỹ các văn kiện của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII và các văn bản liên quan, cùng với đó cập nhật kiến thức, thông tin tình hình kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh của cả nước và của tỉnh để có thể mạnh dạn chia sẻ, nêu ý kiến chính xác và có chiều sâu tại các phiên thảo luận của Đại hội; chấp hành tốt điều lệ, kỷ cương, kỷ luật của Ban tổ chức trước, trong và sau chương trình Đại hội; tăng cường giao lưu, học hỏi, kết nối với nhiều đoàn của các tỉnh, thành phố trong cả nước...

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

“Đoàn đại biểu đại diện cho tỉnh phải thực sự thể hiện được tầm vóc, lan tỏa hình ảnh đẹp của Bà Rịa-Vũng Tàu tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII và xa hơn nữa”, ông Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

Chị Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh Đoàn đại diện Đoàn đại biểu tiếp thu những nhiệm vụ được giao.
Chị Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh Đoàn đại diện Đoàn đại biểu tiếp thu những nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu, ngay sau Đại hội Đoàn toàn quốc, các chủ trương, nghị quyết phải được Tỉnh Đoàn khẩn trương, nhanh chóng cụ thể hóa thành những chương trình, hoạt động thiết thực. Trước mắt là công tác chăm lo cho người dân, đặc biệt là người yếu thế, người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để ai cũng được vui Xuân, đón Tết.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.
Lãnh đạo tỉnh tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Dịp này, Thường trực Tỉnh ủy cũng đã tặng quà cho các thành viên của Đoàn.

Được biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra từ ngày 14-16/12, tại thủ đô Hà Nội. Đoàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 12 đại biểu, trong đó, chị Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh Đoàn là đại biểu đương nhiên.

PHÚ XUÂN

 

 

;
.