KỶ NIỆM 50 NĂM CHIẾN THẮNG "HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG" (12/1972 - 12/2022)

Tự hào thế hệ trẻ Đoàn tên lửa Thành Loa anh hùng

Thứ Hai, 05/12/2022, 19:43 [GMT+7]
In bài này
.

Tự hào là đơn vị bắn rơi nhiều máy bay B52 nhất trong chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tên lửa 261 - Quân chủng Phòng không - Không quân (phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu) luôn phấn đấu huấn luyện tốt, sẵn sàng chiến đấu để xứng đáng với truyền thống anh hùng của Đoàn tên lửa Thành Loa anh hùng.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 261 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 261 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Một ngày đầu tháng 12, chúng tôi có dịp chứng kiến buổi lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 261. Dưới nền nhạc ca khúc “Hành khúc Đoàn tên lửa Thành Loa anh hùng”, Thượng tá Nguyễn Văn Vân, Chính ủy Trung đoàn 261 tự hào kể về những chiến công trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của đơn vị.

Cụ thể, Trung đoàn 261 tham gia chiến đấu 198 trận, bắn rơi 63 máy bay Mỹ, trong đó có 13 chiếc B52. Ðặc biệt, trong chiến dịch 12 ngày đêm “Hà Nội - Ðiện Biên Phủ trên không”, Trung đoàn đã bắn rơi máy bay B52 đầu tiên vào  20 giờ 13 phút đêm 18/12/1972.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 261 bảo dưỡng khí tài phục vụ sẵn sàng chiến đấu.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 261 bảo dưỡng khí tài phục vụ sẵn sàng chiến đấu.

Lời kể của Thượng tá Nguyễn Văn Vân vừa dứt, không ai nhắc ai, cán bộ, chiến sĩ tự đặt tay lên ngực trái tỏ lòng thành kính, biết ơn các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời hứa với lòng cố gắng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và quân đội nhân dân giao phó.

Rời Nhà bia tưởng niệm, chúng tôi ghé thăm thao trường của Trung đoàn 261. Dưới ánh nắng chói chang, từng pháo thủ tập trung theo dõi, bám sát từng mục tiêu, sẵn sàng chờ lệnh của người chỉ huy.

Thượng tá Nguyễn Cơ Trọng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 261 chia sẻ, phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn tên lửa Thành Loa anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 261 hôm nay không ngừng phấn đấu học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc những mục tiêu trọng điểm của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời phía Nam của Tổ quốc. "Đơn vị luôn tăng cường diễn tập theo phương án, sát với tình huống chiến đấu, đồng thời thường xuyên tổ chức báo động, tăng cấp chiến đấu kết hợp với hành quân xa, mang vác nặng, tăng thời gian huấn luyện đêm từ 30%-40% để tăng cường rèn luyện thể lực, tâm lý cho bộ đội, bảo đảm độ dẻo dai, chịu được cường độ chiến đấu cao", Thượng tá Nguyễn Cơ Trọng nói.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên mà trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn 261 được nâng lên, khả năng xử trí tình huống ngày càng linh hoạt, hiệu quả; 100% các lần chuyển cấp sẵn sàng chiến đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; quản lý chặt chẽ vùng trời được đảm nhiệm, không để xảy ra bất ngờ, lỡ thời cơ, không để lộ, lọt thông tin.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Vân, viết tiếp truyền thống vẻ vang của Ðoàn tên lửa Thành Loa anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 261 sẽ tiếp tục ra sức phấn đấu xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống “Tên lửa đã ra quân là chiến thắng” và danh hiệu Anh hùng mà Ðảng, Nhà nước đã phong tặng”, 

Bài, ảnh: THẢO NGUYÊN

Trung đoàn 261 là đơn vị tên lửa thứ 10 của Quân đội nhân dân Việt Nam, thành lập ngày 30/5/1966. Cuối tháng 10/1970, Trung đoàn được chuyển về đóng quân tại vùng đất Cổ Loa và vinh dự được mang tên “Đoàn Tên lửa Thành Loa”. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Trung đoàn tham gia 198 trận đánh, bắn rơi 63 máy bay Mỹ các loại. Ðặc biệt, trong chiến dịch 12 ngày đêm “Hà Nội - Ðiện Biên Phủ trên không”, Trung đoàn là đơn vị bắn rơi tại chỗ chiếc B52 đầu tiên vào lúc 20 giờ 13 phút đêm 18/12/1972 và là đơn vị bắn rơi nhiều B52 nhất. Năm 1986, Trung đoàn 261 cơ động từ miền Bắc vào đóng quân trên địa bàn phường TP. Vũng Tàu, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng trời khu công nghiệp dầu khí và các mục tiêu trọng điểm của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 

;
.