Đoàn công tác Ban Liên lạc học sinh miền Nam Trung ương viếng Khu di tích Bến tàu không số Lộc An

Thứ Tư, 21/09/2022, 19:08 [GMT+7]
In bài này
.

Tiếp tục chương trình thăm, làm việc tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chiều 21/9, Đoàn công tác Ban Liên lạc học sinh miền Nam Trung ương đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu di tích Bến tàu không số Lộc An (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc).

Các đại biểu tham dự lễ viếng.
Các đại biểu tham dự lễ viếng.

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Liên lạc học sinh miền Nam Trung ương và các thành viên Đoàn công tác; ông Nguyễn Tuấn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu cùng lãnh đạo huyện Xuyên Mộc đã mặc niệm tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ các đoàn tàu không số đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ông Trương Hoà Bình, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dâng hương tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ các đoàn tàu không số.
Ông Trương Hoà Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dâng hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ các đoàn tàu không số.

Sau lễ viếng, Đoàn đã khảo sát tại khu vực Dốc Cây Cám (xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ) - nơi tập kết gần 10 ngàn cán bộ, chiến sĩ, con em đồng bào miền Nam trước khi lên tàu ra Bắc vào năm 1954.

Ông Nguyễn Tuấn Minh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ dâng hương tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ các đoàn tàu không số
Ông Nguyễn Tuấn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ các đoàn tàu không số.
Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh dâng hương tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ các đoàn tàu không số
Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Báo Người lao động dâng hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ các đoàn tàu không số.

Sau khi khảo sát, Ban Liên lạc học sinh miền Nam Trung ương sẽ bàn, chọn địa điểm xây dựng tượng đài tập kết cán bộ, chiến sĩ, con em đồng bào miền Nam tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đoàn công tác của Ban Liên lạc học sinh miền Nam Trung ương khảo sát tại Khu di tích lịch sử Dốc Cây Cám.
Đoàn công tác của Ban Liên lạc học sinh miền Nam Trung ương khảo sát tại Khu di tích lịch sử Dốc Cây Cám.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU-QUANG VINH

;
.