Phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ Tổ quốc

Thứ Ba, 20/09/2022, 18:48 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 20/9, Huyện ủy Long Điền và Huyện ủy Đất Đỏ tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Ông Lê Văn Hòa, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ tặng giấy khen cho các tập thể có có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Ông Lê Văn Hòa, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ tặng giấy khen cho các tập thể có có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo đánh giá tại hội nghị, thời gian qua, Huyện ủy Long Điền đã tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, phát huy được sức mạnh tổng hợp, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định chính trị xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Về công tác huấn luyện cho lực lượng vũ trang được thực hiện đúng, đủ thời gian, nội dung, kết quả huấn luyện đạt 100%, trên 75% đạt khá, giỏi; các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và cấp xã đạt 100% kế hoạch.

Tại Đất Đỏ, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, đã phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng và sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường. Thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với an ninh nhân dân ngày càng vững chắc trên từng địa bàn xã, thị trấn. Cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, gắn với việc củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Dịp này, 2 địa phương đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

MINH NHÂN, ĐÔNG HIẾU

;
.