Đề xuất xây dựng Tượng đài Tập kết tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Thứ Tư, 21/09/2022, 14:20 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 21/9, ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Liên lạc học sinh miền Nam (BLLHSMN) Trung ương làm việc với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc xây dựng công trình văn hóa, lịch sử Tượng đài Tập kết tại tỉnh và tiếp nhận tư liệu, hiện vật có liên quan đến cán bộ, chiến sĩ, đồng bào con em miền Nam tập kết ra Bắc.

Ông Trương Hoà Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BLLHSMN Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Liên lạc học sinh miền Nam Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Tham gia cùng Đoàn công tác có Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Cố vấn cấp cao BLLHSMN Trung ương; Anh hùng Lao động, Phó Trưởng BLLHSMN Huỳnh Văn Thòn và Lê Văn Kiểm; ông Nguyễn Tuấn Minh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, thành viên BLLHSMN Trung ương; ông Trần Ngọc Thới, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, thành viên BLLHSMN Trung ương và các thành viên BLLHSMN Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Hòa Bình cho biết, sau Hiệp định Genéve (ngày 20/7/1954), Đảng thực hiện chiến lược chuyển khoảng 250 ngàn cán bộ, chiến sĩ, con em đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc theo yêu cầu của Đảng và Bác Hồ. Lực lượng này được tập kết tại 3 địa điểm chủ yếu là tỉnh Cà Mau, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Định để lên tàu ra Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa).

Trung tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, việc thu thập tư liệu, hiện vật về cán bộ, chiến sĩ, đồng bào con em miền Nam tập kết ra Bắc là rất cần thiết.
Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, việc thu thập tư liệu, hiện vật về cán bộ, chiến sĩ, đồng bào con em miền Nam tập kết ra Bắc là rất cần thiết.

Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có gần 10 ngàn cán bộ, chiến sĩ, con em đồng bào khu vực Đông Nam Bộ tập kết trong thời gian 80 ngày tại khu vực Dốc Cây Cám (xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ ngày nay) sau đó lên tàu ra Bắc.

TS. Phan Đình Nham, Phó Ban xây dựng Bảo tàng Tập kết phát biểu tại buổi làm việc.
TS. Phan Đình Nham, Phó Ban xây dựng Bảo tàng Tập kết phát biểu tại buổi làm việc.

Từ năm 1954 đến 1975 tiếp tục có những đợt tập kết cán bộ, chiến sĩ, con em đồng bào miền Nam ra Bắc công tác, học tập. Sau thời gian công tác, học tập, các cán bộ, chiến sĩ trở về Nam kháng chiến, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Có người sau này là Nguyên thủ quốc gia, Ủy viên Bộ Chính trị như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, có những người là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, nắm trọng trách quan trọng tại địa phương…

Ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Sở VH-TT cho biết, đơn vị sẽ hết sức nỗ lực để tìm kiếm các thông tin, tư liệu, hiện vật về cán bộ, chiến sĩ, đồng bào con em miền Nam tập kết ra Bắc.
Ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Sở VH-TT cho biết, đơn vị sẽ nỗ lực tìm kiếm thông tin, tư liệu, hiện vật về cán bộ, chiến sĩ, đồng bào con em miền Nam tập kết ra Bắc.

“Chiến lược đưa cán bộ, chiến sĩ, con em miền Nam tập kết ra Bắc thể hiện tầm nhìn, chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng ta và Bác Hồ. BLLHSMN Trung ương nhận thấy cần xây dựng tượng đài, bảo tàng Tập kết để ghi nhận sự kiện lịch sử này và cũng để lưu giữ những tư liệu, hiện vật… liên quan đến cán bộ, chiến sĩ, con em miền Nam tập kết ra Bắc và là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Các tỉnh Thanh Hóa, Bình Định cũng đang triển khai xây dựng. Đoàn cũng đã có chuyến khảo sát thực tế, thống nhất vị trí khu vực xây dựng cụm Tượng đài tại cửa sông Ông Đốc, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau). Ban liên lạc cũng đang xây dựng bộ phim 3D tái hiện quá trình cán bộ, chiến sĩ, con em đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc, những năm tháng công tác, học tập, chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của lực lượng này. Do đó, Ban Liên lạc đề nghị tỉnh xây dựng tượng đài tập kết tại Bà Rịa-Vũng Tàu và thu thập tư liệu, hiện vật có liên quan đến những người tập kết ra Bắc”, ông Trương Hòa Bình nói.

Các thành viên BLLHSMN tham dự buổi làm việc.
Các thành viên BLLHSMN tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, BLLHSMN Trung ương và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đã trao đổi, đề xuất các nội dung như thu tập tư liệu, hiện vật của cán bộ, chiến sĩ, con em miền Nam tập kết tại tỉnh để lên tàu ra Bắc; hình thức xây dựng tượng đài Tập kết.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Tiếp thu các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ cho biết sẽ tổng hợp đầy đủ và xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng tượng đài Tập kết tại tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thọ giao Sở VH-TT chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh thành lập tổ sưu tầm, tìm những người tập kết tại tỉnh ra Bắc đang còn sống, thu thập đầy đủ tư liệu, hiện vật… chuyển BLLHSMN Trung ương. 

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của BLLHSMN Trung ương đặt vòng hoa tại Khu di tích lịch sử Bến tàu không số Lộc An; khảo sát địa điểm xây dựng tượng đài; tặng quà các gia đình và HS, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân tại huyện Xuyên Mộc.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU - QUANG VINH

 

;
.