.
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2022-2027

Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Cập nhật: 19:05, 17/08/2022 (GMT+7)

Những năm qua, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không ngừng phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn tích cực, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động. Qua đó góp phần xây dựng kinh tế-xã hội.

CCB Hoàng Xuân Vinh (ấp Tân Xuân, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) chăm sóc đàn heo của gia đình.
CCB Hoàng Xuân Vinh (ấp Tân Xuân, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) chăm sóc đàn heo của gia đình.

Vươn lên làm giàu

Hội CCB tỉnh hiện có 16.680 hội viên sinh hoạt tại 135 cơ sở hội và 523 chi hội. Ông Mã Thành Sơn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết, trở về đời thường sau chiến tranh, bên cạnh những CCB gặp khó khăn do thương tật, sức khỏe suy giảm, mất khả năng lao động, hoặc trăn trở tìm hướng để phát triển kinh tế, nhiều CCB rất nhạy bén, dám nghĩ, dám làm trong việc lập nghiệp.

Đến ấp Phước Hưng (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) hỏi về CCB Hồ Minh Máy, người dân đều biết rõ và chỉ đến tận nhà bởi lâu nay, ông Máy là tấm gương tiêu biểu về ý chí vượt khó, vươn lên làm giàu.

Rót nước mời khách, ông Máy chia sẻ, rời quân ngũ năm 1982, vợ chồng ông từ Quảng Ngãi vào xã Phước Tỉnh lập nghiệp. Không vốn liếng, nhà cửa, gia đình ông phải ở nhờ nhà người bà con. Thu nhập chủ yếu trông chờ vào những chuyến đi biển của ông Máy và nghề may vá lưới của vợ nên kinh tế gặp nhiều khó khăn. Vừa làm vừa dành dụm, sau hơn 10 năm, vợ chồng ông Máy mua được thửa đất hơn 100m2, xây được nhà riêng.

Đến năm 2002, ông Máy tích cóp đủ vốn đầu tư đóng mới tàu công suất 90CV và mua sắm trang thiết bị để khai thác hải sản dài ngày trên biển. Từ đó, gia đình ông ngày càng làm ăn phát đạt. Hiện nay, gia đình ông đang làm chủ đôi tàu cá (BV 0477 TS và BV 92734 TS) với tổng công suất 920CV và góp vốn đóng 3 cặp tàu cá, tạo việc làm ổn định cho hơn 30 lao động. Thu nhập của gia đình ông Máy mỗi năm gần 1 tỷ đồng.

Tương tự, rời quân ngũ năm 1989 với hai bàn tay trắng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu thốn. Song với ý chí vươn lên, CCB Phạm Văn Thắng (thôn Phước Trung, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) đã tập trung phát triển kinh tế, tạo dựng cơ ngươi khang trang, trở thành tấm gương “dũng cảm trong chiến đấu, gương mẫu giữa đời thường” ở địa phương.

Ông Thắng kể, thời gian đầu mới lập nghiệp, thu nhập chỉ trông chờ vào mấy sào đất bạc màu trồng bắp, mì nên cuộc sống rất bấp bênh. Năm 2002, được Hội CCB huyện hỗ trợ vay vốn 25 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, ông Thắng mua 2 con bò sinh sản về nuôi. Nhờ nắm vững kỹ thuật chăm sóc, đàn bò phát triển tốt và sinh sản đều đặn 2 con/năm. Đồng thời, ông chuyển đổi 2.700m2 đất trồng bắp và khoai mì kém hiệu quả sang trồng đu đủ Thái và hơn 100 gốc xoài keo. Hiện nay, mô hình kinh tế của gia đình ông mang lại nguồn thu nhập gần 200 triệu đồng/năm.

“Toàn tỉnh có gần 100 DN vừa và nhỏ, thu hút trên 1.500 lao động; gần 100 gia trại, trang trại thu hút 500 lao động do CCB làm chủ. Điều này cho thấy, với quyết tâm “CCB không cam chịu đói nghèo”, các CCB đã phấn đấu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, có nhiều cách làm hay, mang lại hiệu quả cao”, ông Mã Thành Sơn nhận định.

Hội CCB tỉnh hiện có 3.250 hội viên tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội (chiếm hơn 20% tổng số hội viên CCB của tỉnh), trong đó có 674 hội viên tham gia cấp ủy các cấp và 293 hội viên là đại biểu HĐND cấp xã, huyện. Từ năm 2017 đến nay, các CCB trong tỉnh đã tham gia thực hiện gần 1.300 cuộc hòa giải, trong đó có 783 cuộc hòa giải thành; tham gia giải tán 368 vụ/645 đối tượng gây rối trật tự công cộng.

 

Hội CCB tỉnh bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình CCB Nguyễn Văn Tuyên (tổ 7, ấp Sông Xoài 2, xã Sông Xoài, TX.Phú Mỹ).
Hội CCB tỉnh bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình CCB Nguyễn Văn Tuyên (tổ 7, ấp Sông Xoài 2, xã Sông Xoài, TX.Phú Mỹ).

Trách nhiệm với cộng đồng

Không chỉ tích cực làm giàu cho bản thân và gia đình, những người lính Cụ Hồ năm xưa còn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động xã hội, chung tay xây dựng quê hương bằng cách tham gia nhiều phong trào, cuộc vận động như: “CCB chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo”.

Điển hình, phong trào xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên CCB nghèo, khó khăn về nhà ở. Chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội CCB đã vận động 2,7 tỷ đồng để xây 43 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên nghèo.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” được Hội CCB tỉnh xây tặng, CCB Nguyễn Văn Tuyên, thương binh 4/4 (Ở ấp Sông Xoài 2, xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ) cho biết, ngôi nhà cũ của vợ chồng ông đã xuống cấp từ lâu nhưng không có tiền để sửa sang. Trước những khó khăn của gia đình ông Tuyên, Hội CCB tỉnh phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Vũng Tàu hỗ trợ 50 triệu đồng để gia đình ông Tuyên xây dựng ngôi nhà kiên cố, với diện tích 75m2, kết cấu tường gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch bông.

Hội CCB tặng quà hội viên Nguyễn Thị Hoa (tổ 8, KP. Hải Hà 2, TT. Long Hải, huyện Long Điền).
Hội CCB tặng quà hội viên Nguyễn Thị Hoa (tổ 8, KP. Hải Hà 2, TT. Long Hải, huyện Long Điền).

“Do sức khỏe yếu nên sau khi rời quân ngũ, vợ chồng tôi chỉ nuôi vài con gà, con heo, trồng gốc bưởi để mưu sinh nên chưa bao giờ tôi dám nghĩ mình có được một căn nhà mới khang trang đến vậy. Ngày bàn giao nhà, tôi còn được anh em Hội CCB đến chúc mừng và tặng một số vật dụng khiến tôi rất cảm kích”, ông Tuyên nói.

Trong phong trào “CCB chung sức xây dựng nông thôn mới”, gia đình các CCB đã tình nguyện hiến hơn 11.000m2 đất làm đường, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Điển hình, CCB Phạm Quốc Minh (thôn Tân Phú, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) hiến gần 1.000m2 đất, chặt bỏ hơn 100 trụ tiêu, cà phê để làm tuyến đường nối giữa Huyện Đất Đỏ, TT. Ngãi Giao với đường Đông Tây, xã Bàu Chinh.

“Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB tỉnh sẽ tiếp tục khuyến khích cán bộ, hội viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, ra sức thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh gắn với thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó thể hiện tinh thần quyết tâm, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ông Mã Thành Sơn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh nói thêm.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

 
.
.
.