KỲ HỌP THỨ TÁM HĐND TỈNH KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Tờ trình hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và HS THCS

Thứ Tư, 13/07/2022, 14:14 [GMT+7]
In bài này
.

Điều chỉnh mức phí tham quan Vườn quốc gia Côn Đảo

Trong chương trình của Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày Tờ trình của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết Ban hành chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non 5 tuổi, HS THCS công lập và ngoài công lập giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 9/12/2017 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Trẻ em mầm non 5 tuổi, HS THCS công lập và ngoài công lập sẽ được hỗ trợ 100% học phí. Trong ảnh: Giờ học của trẻ tại Trường Mầm non Ánh Dương, TP.Vũng Tàu. Ảnh: MINH THIÊN
Trẻ em mầm non 5 tuổi, HS THCS công lập và ngoài công lập sẽ được hỗ trợ 100% học phí. Trong ảnh: Giờ học của trẻ tại Trường Mầm non Ánh Dương, TP.Vũng Tàu. Ảnh: MINH THIÊN

Theo đó, đối tượng thụ hưởng là trẻ em mầm non 5 tuổi đang học thực tế tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập được thành lập, cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật; HS THCS đang học chương trình phổ thông tại các trường THCS công lập và ngoài công lập được thành lập, cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

Mức hỗ trợ bằng 100% mức thu học phí công lập theo quy định của HĐND tỉnh cho từng cấp học theo năm học. Thời gian hỗ trợ theo số tháng học tập thực tế tại cơ sở giáo dục theo quy định, tối đa không quá 10 tháng/1 năm học đối với trẻ mầm non và không quá 9 tháng/1 năm học đối với HS THCS. Thời điểm áp dụng từ năm học 2022 - 2023 đến hết năm học 2023 - 2024 đối với trẻ mầm non, đối với HS THCS đến hết năm học 2024 - 2025.

Mức phí tham quan Vườn Quốc gia Côn Đảo được UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh như sau: Giá vé người lớn tham quan 3 tuyến (gồm đảo Côn Sơn - vòng các đảo nhỏ, đảo Côn Sơn - Hòn Tài - Hòn Bảy Cạnh, đảo Côn Sơn - Hòn Bảy Cạnh - Hòn Cau) 60.000 đồng/người/tuyến; 14 tuyến (gồm: đảo Côn Sơn - Hòn Tre Lớn - Hòn Tre Nhỏ; đảo Côn Sơn-Bãi Dương-Vịnh Đầm Tre, đảo Côn Sơn - Hòn Bà - Hòn Tre Lớn; đảo Côn Sơn - Hòn Trứng - Vịnh Đầm Tre, Ma Thiên Lãnh - Hang Đức Mẹ - Bãi Ông Đụng, Ma Thiên Lãnh - Hang Đức Mẹ - Đất Thắm - Bãi Bàng, Ma Thiên Lãnh - Bãi Đầm Trầu - Bãi Ông Cường, Ma Thiên Lãnh - Hồ An Hải - Núi Thánh Giá, Ma Thiên Lãnh - Sở Rẫy - Bãi Ông Đụng, Ma Thiên Lãnh-Mũi Cá Mập-Bến Đầm-Hòn Bà, Ma Thiên Lãnh-Suối Ớt-Vịnh Đầm Tre, Ma Thiên Lãnh-Núi Chúa-Núi Nhà Bàn-Cỏ Ống, Đất Dốc-Núi Nhà Bàn và sân bay Cỏ Ống-Hòn Cau.

Du khách lên tham quan Hòn Bảy Cạnh. Ảnh: MỸ LƯƠNG
Du khách lên tham quan Hòn Bảy Cạnh. Ảnh: MỸ LƯƠNG

Đối với SV, học viên trong các trường ĐH, CĐ, trung cấp, trường dạy nghề mức thu phí 20.000 đồng/người/tuyến tham quan.  Đối với trẻ em, HS trong các cơ sở giáo dục phổ thông mức thu phí 10.000 đồng/người/tuyến tham quan.

Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo được để lại 100% tổng số tiền phí thu được hàng năm để trang trải chi phí hoạt động thu phí và đảm bảo chỉ công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và quản lý đối với danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo.

Cũng trong buổi sáng, ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh đã đọc báo cáo thẩm tra thống nhất với nội dung dự thảo 2 nghị quyết trên (ảnh dưới).

Buổi chiều cùng ngày, kỳ họp sẽ tiếp tục với phần trình bày dự thảo các tờ trình về tài chính, đầu tư công, đất đai, pháp chế và báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết các lĩnh vực trên.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA

 

;
.