Sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả

Thứ Ba, 12/07/2022, 17:43 [GMT+7]
In bài này
.

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (DN) tỉnh phấn đấu đến cuối năm hoàn thành chỉ tiêu phát triển tổ chức Đảng và phát triển đảng viên mới.

Bà Lương Thị Lệ Hằng, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và DN tỉnh trao quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH E-TOP Việt Nam (KCN Phú Mỹ 1, TX.Phú Mỹ).
Bà Lương Thị Lệ Hằng, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và DN tỉnh trao quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH E-TOP Việt Nam (KCN Phú Mỹ 1, TX.Phú Mỹ).

Tự hào đi đôi với trách nhiệm

Ngày 24/6, Đảng ủy Khối Cơ quan và DN tỉnh đã trao Quyết định kết nạp cho 1 đảng viên tại Chi bộ Công ty CP LDT (KCN Đông Xuyên, TP. Vũng Tàu) và trao thẻ Đảng cho 5 đảng viên chính thức. 

Ông Lê Duy Thặng, Tổng Giám đốc Công ty CP LDT chia sẻ: “Đây không chỉ là nỗ lực trong công tác phát triển Đảng của chi bộ cơ sở mà còn thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao trong việc xem xét, chuẩn y hồ sơ và ra quyết định kết nạp đảng của Đảng bộ Khối Cơ quan và DN tỉnh”.

Trước đó, chiều 22/6, Đảng ủy Khối Cơ quan và DN  tỉnh tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Công ty TNHH E-TOP Việt Nam (KCN Phú Mỹ 1, TX. Phú Mỹ). Với đặc thù đơn vị có lãnh đạo là người nước ngoài, khi thành lập chi bộ Đảng đã có sự hỗ trợ rất lớn của Đảng bộ Khối Cơ quan và DN tỉnh trong việc tuyên truyền, vận động chủ DN đồng thuận. Chi bộ gồm 4 đảng viên trong tổng số 180 người lao động, do đó, Nghị quyết Chi bộ thời gian tới sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên.

Theo bà Lương Thị Lệ Hằng, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và DN tỉnh, việc thành lập tổ chức Đảng trong DN là động lực để Chi bộ Công ty TNHH E-TOP Việt Nam đứng ra giúp đỡ, giới thiệu quần chúng ưu tú trong Công ty có phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng tốt muốn phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Mặt khác, đối với mỗi đảng viên mới, đứng chân vào hàng ngũ của Đảng, không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm đòi hỏi bản thân phải nỗ lực cao hơn nữa hoàn thành tốt trọng trách đối với Đảng, với DN.  

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Bên cạnh việc chú trọng phát triển tổ chức Đảng, đảng viên mới, Đảng bộ Khối Cơ quan và DN tỉnh cũng tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chính vì thế, Đảng bộ Khối Cơ quan và DN tỉnh thời gian qua luôn quan tâm sát sao, chỉ đạo hướng dẫn việc tổ chức sinh hoạt Chi bộ theo Chỉ thị 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng gắn với công tác kiểm tra, giám sát,  góp phần duy trì sinh hoạt định kỳ theo quy định, đổi mới hình thức và chú trọng nội dung, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Từ đầu năm 2022, Đảng bộ Khối Cơ quan và DN tỉnh đã thành lập 6 tổ công tác thường xuyên theo dõi, tham dự sinh hoạt tại 35 chi bộ Đảng. Các đoàn công tác Đảng ủy Khối tham dự sinh hoạt chi bộ góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ các cấp đối với tổ chức cơ sở Đảng, đặc biệt là chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở trong việc xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó, các tổ chức cơ sở Đảng kịp thời phát huy mặt tích cực, khắc phục hạn chế để chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng nâng cao.

Bà Lương Thị Lệ Hằng cho biết, những năm qua mặc dù thuận lợi và khó khăn đan xen, đặc biệt là ảnh hưởng dịch COVID-19, song các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên đã nỗ lực phấn đấu, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về mọi mặt. Các tổ chức cơ sở Đảng nâng cao vai trò lãnh đạo đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, DN, thúc đẩy hoàn thành công tác chuyên môn một cách xuất sắc. Từng tổ chức Đảng vững mạnh, phát triển đã góp phần tích cực vào sự phát triển chính trị - kinh tế - văn hóa- xã hội của tỉnh.

“Trong 6 tháng cuối năm 2022, chúng tôi sẽ tập trung công tác đánh giá, sắp xếp quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn theo chức danh; tạo nguồn phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu, chất lượng”, bà Lương Thị Lệ Hằng nhấn mạnh.

Đảng bộ Khối Cơ quan và DN tỉnh hiện có 124 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 6.715 đảng viên. 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ Khối Cơ quan và DN tỉnh đã kết nạp 122/300 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 40,66% so với kế hoạch năm 2022.

Bài, ảnh: QUANG LÊ

;
.