Hội Chữ thập đỏ tích cực chăm lo người yếu thế

Thứ Sáu, 17/06/2022, 14:04 [GMT+7]
In bài này
.
  • Ông Lê Văn Hậu tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng bức trướng cho Hội CTĐ tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng bức trướng cho Hội CTĐ tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Sáng 17/6, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự đại hội có ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; cùng hơn 300 đại biểu đại diện cho hơn 20 ngàn hội viên trên địa bàn tỉnh.

Ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam gắn Kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động Hội.
Ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam gắn Kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động Hội.

Theo báo cáo của Hội CTĐ tỉnh, trong nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp hội trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động, phong trào có ý nghĩa, giúp đỡ nhiều đối tượng yếu thế trong xã hội. Tổng trị giá các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ đạt hơn 193 tỷ đồng.

Trong đó, nổi bật nhất là hoạt động xã hội nhân đạo, trợ giúp cho hơn 259.000 lượt người, với trị giá 91 tỷ đồng. Các cấp hội đã tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như: Vận động và tặng hơn 111.400 suất quà Tết; khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 9.800 lượt người; tặng gần 2.400 suất học bổng cho HS nghèo hiếu học; xây 44 căn nhà CTĐ, tặng bò giống và nhiều chương trình khác. 

Nhiệm kỳ qua, Hội CTĐ tỉnh đã tiếp nhận hơn 94.620 đơn vị máu, đạt tỷ lệ 114% so với chỉ tiêu Trung ương giao. Hội đã cấp 6.220 thẻ BHYT cho người hiến máu 3 lần trong 5 năm từ 2017-2022.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Hội và phong trào CTĐ nhiệm kỳ 2017-2022.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Hội và phong trào CTĐ nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CTĐ tỉnh xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng Hội CTĐ tỉnh thực sự vững mạnh, chuyên nghiệp, tự chủ, thích ứng với tình hình, ứng phó kịp thời, hiệu quả các vấn đề nhân đạo từ cơ sở, lan tỏa, truyền cảm hứng, thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh.

Hội đặt ra một số chỉ tiêu như: Phấn đấu có 1.500 tình nguyện viên tham gia hoạt động vào năm 2027; 100% Hội CTĐ cấp huyện và cơ sở triển khai cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; các cấp Hội kết nối, trợ giúp thường xuyên 400 địa chỉ nhân đạo; tổng giá trị hoạt động của "Tháng Nhân đạo" tăng trung bình 10%/năm. Các cấp Hội trong toàn tỉnh trợ giúp thường xuyên, đột xuất từ 100 ngàn lượt người/năm; đến cuối nhiệm kỳ vận động 2% dân số toàn tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện.

Ban chấp hành Hội CTĐ tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.
Ban chấp hành Hội CTĐ tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 31 ủy viên; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 6 người. Ông Lê Văn Hậu tái đắc cử Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027. Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh được suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hội.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen 5 tập thể và 8 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Hội và phong trào CTĐ, nhiệm kỳ 2017-2022. Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Hội CTĐ tỉnh 100 phần quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tổng trị giá 50 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh ủng hộ 4 tỷ đồng cho Hội CTĐ tỉnh thực hiện các chương trình nhân đạo trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Tin, ảnh: HỒNG PHƯƠNG

 

;
.