MTTQ CÁC CẤP TP.VŨNG TÀU

Vận động nhiều nguồn lực chăm lo cho người khó khăn

Thứ Năm, 16/06/2022, 18:51 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 16/6, UBMTTQ Việt Nam TP. Vũng Tàu tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2019-2024.

Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu trao Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp giữa nhiệm kỳ 2019-2024.
Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu trao Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp giữa nhiệm kỳ 2019-2024.

3 năm qua, MTTQ các cấp của thành phố đã thực hiện nhiều chỉ tiêu đạt và vượt theo Nghị quyết đề ra. Các năm UBMTTQ Việt Nam TP. Vũng Tàu đều đạt danh hiệu vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2021 được Trung ương UBMTTQ Việt Nam tặng Bằng khen. 100% UBMTTQ Việt Nam các phường, xã vững mạnh. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, MTTQ các cấp đã vận động và tặng hơn 4,4 tỷ đồng tiền mặt; vận động tặng nhu yếu phẩm và trang thiết bị y tế trị giá hơn 59,5 tỷ đồng cho hơn 50.600 lượt hộ gia đình gặp khó khăn và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch; vận động giảm giá phòng trọ cho người lao động khó khăn với tổng số tiền hơn 8,7 tỷ đồng.

Vận động Quỹ “Vì người nghèo” hơn 6,2 tỷ đồng, xây mới 15 căn nhà và sửa chữa 10 căn nhà đại đoàn kết, tặng gần 22 ngàn phần quà cho người nghèo, HS hiếu học, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Vận động thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” hơn 2,9 tỷ đồng; thực hiện chương trình an sinh xã hội với 55,5 tỷ đồng… Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác giám sát, phản biện xã hội cũng được MTTQ các cấp thực hiện tốt.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu tặng Giấy khen 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp giữa nhiệm kỳ 2019-2024; 5 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giữa nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin, ảnh: THI PHONG

 
;
.