ĐẢNG ỦY KHỐI DN TRUNG ƯƠNG, TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM VÀ LÃNH ĐẠO TỈNH BR-VT

Thăm, chúc Tết Giàn Công nghệ Trung tâm 3 - Vietsovpetro

Thứ Sáu, 21/01/2022, 15:21 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 21/1, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối DN Trung ương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và lãnh đạo tỉnh BR-VT đã đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, kỹ sư, công nhân đang làm việc tại Giàn Công nghệ Trung tâm (CNTT) 3 thuộc Xí nghiệp Khai thác Dầu khí, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Tham gia Đoàn có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh BR-VT; ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DN Trung ương; ông Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN.

Đại diện Giàn CNTT 3 - Vietsovpetro giới thiệu với Đoàn công tác về hệ thống vận hành xử lý tách dầu của giàn.
Đại diện Giàn CNTT 3 - Vietsovpetro giới thiệu với Đoàn công tác về hệ thống vận hành xử lý tách dầu của giàn.

Tại Giàn CNTT 3, Đoàn công tác đã tham quan các địa điểm làm việc, nghỉ ngơi, sinh hoạt của các kỹ sư, công nhân, người lao động và nghe đại diện Giàn báo cáo về tình hình hoạt động.

Giàn CNTT 3 bao gồm các giàn hợp thành thông qua hệ thống cầu dẫn. Giàn được trang bị công nghệ khai thác dầu khí hiện đại nhất Vietsovpetro nói riêng và ngành dầu khí Việt Nam nói chung. Tất cả hoạt động của Giàn được thao tác và kiểm soát tại Phòng điều khiển trung tâm. Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, trên Giàn Công nghệ Trung tâm số 3 có khoảng 80 cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc xuyên Tết.

Đoàn Công tác thăm khu vực bếp ăn của Giàn CNTT 3 - nơi các đầu bếp đang gói bánh chưng chuẩn bị cho Tết Nguyên đán sắp tới.
Đoàn Công tác thăm khu vực bếp ăn của Giàn CNTT 3 - nơi các đầu bếp đang gói bánh chưng chuẩn bị cho Tết Nguyên đán sắp tới.

Gặp gỡ các kỹ sư, công nhân đang làm việc tại Giàn CNTT 3, Bí thư Tỉnh ủy BR-VT Phạm Viết Thanh thông tin, năm 2021, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh BR-VT diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội nói chung và ngành dầu khí nói riêng. Tuy nhiên, chính quyền tỉnh đã phối hợp tốt với ngành dầu khí, trong đó có Vietsovpetro vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi, thông suốt. Không những vậy, ngành dầu khí, Vietsovpetro đã luôn ủng hộ tỉnh trong công tác phòng, chống dịch về cả nguồn lực lẫn nhân sự.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh BR-VT lì xì chúc mừng năm mới các đầu bếp tại Giàn CNTT 3.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh BR-VT lì xì chúc mừng năm mới các đầu bếp tại Giàn CNTT 3.

Nhân dịp Tết Nhâm Dần sắp đến, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh BR-VT, Bí thư Tỉnh ủy gửi tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, kỹ sư, công nhân viên và lao động trong ngành Dầu khí nói chung, Vietsovpetro nói riêng lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, bình an; đồng thời, tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, phát triển ổn định, bền vững, tiếp tục đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh BR-VT nói riêng.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh BR-VT tặng quà Tết và chúc mừng năm mới đại diện Giàn CNTT 3.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh BR-VT (thứ 3 từ trái qua) tặng quà Tết và chúc mừng năm mới đại diện Giàn CNTT 3.

Trong chuyến thăm, chúc Tết tại Giàn CNTT 3, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Hoàng Quốc Vượng đã thông tin về những kết quả đạt được trong năm 2021 của PVN. Theo đó, năm 2021 là rất thành công đối với PVN. Các chỉ tiêu về khai thác, doanh số tài chính đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, PVN đã nộp ngân sách Nhà nước 112.500 tỷ đồng, vượt 80% kế hoạch; lợi nhuận đạt trên 45.000 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với năm 2020. Những kết quả đó có đóng góp rất lớn của lực lượng “thượng nguồn”, đang trực tiếp làm công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, trong đó có Vietsovpetro.

Ông Nguyễn Hải Long, Ủy viên Dự Khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DN Trung ương (thứ 2 từ trái qua) tặng quà Tết và chúc mừng năm mới đại diện Giàn CNTT 3.
Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự Khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DN Trung ương (thứ 2 từ trái qua) tặng quà Tết và chúc mừng năm mới đại diện Giàn CNTT 3.

Ông Hoàng Quốc Vượng gửi lời cảm ơn đến các kỹ sư, công nhân, người lao động đang ngày đêm bám biển, bám giàn khoan, duy trì sản xuất, kinh doanh, tiếp tục khai thác các dòng dầu “quý báu” cho phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, mong muốn trong thời điểm khó khăn như hiện nay, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống lao động anh hùng của Vietsovpetro cũng như PVN.

Ông Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN (thứ 3 từ trái qua) tặng quà và cành đào chúc mừng năm mới đại diện Giàn CNTT 3.
Ông Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN (thứ 3 từ trái qua) tặng quà và cành đào chúc mừng năm mới đại diện Giàn CNTT 3.

Trân trọng cảm ơn tình cảm ấm áp, sự quan tâm, động viên của Đảng ủy Khối DN Trung ương, lãnh đạo PVN và tỉnh BR-VT, đại diện Vietsovpetro và Giàn CNTT 3 cho biết sẽ cố gắng, nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt công việc được giao, vừa bảo đảm sản xuất, kinh doanh, vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lãnh đạo Vietsovpetro tặng quà Tết và chúc mừng năm mới đại diện Giàn CNTT 3.
Lãnh đạo Vietsovpetro tặng quà Tết và chúc mừng năm mới đại diện Giàn CNTT 3.

Dịp này, Đảng ủy Khối cơ quan và DN Trung ương, PVN và lãnh đạo tỉnh BR-VT đã tặng các phần quà Tết cho cán bộ, kỹ sư, công nhân Giàn CNTT 3.

PHÚ XUÂN

 

;
.