Lễ thượng cờ Tàu Hải đội dân quân thường trực tỉnh

Thứ Năm, 20/01/2022, 18:55 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 20/12, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Lễ thượng cờ Tàu Hải đội dân quân thường trực tỉnh.

Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 (thứ nhất, bên phải); ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ hai bên trái) trao quà cho Hải đội dân quân thường trực tỉnh.
Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 (thứ nhất, bên phải); ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ hai bên trái) trao quà cho Hải đội dân quân thường trực tỉnh.

Dự Lễ thượng cờ có Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7; ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi lễ, Bộ CHQS tỉnh đã trao Quốc kỳ và cờ Dân quân tự vệ cho Hải đội Dân quân thường trực.

Hải đội dân quân thường trực tỉnh thành lập vào tháng 4/2021 với 131 dân quân thường trực trên địa bàn tỉnh. Hải đội có nhiệm vụ vừa trực tiếp khai thác hải sản phát triển kinh tế vừa nắm chắc tình hình trên biển, đấu tranh giữ vững môi trường hòa bình, phòng chống tội phạm, bảo vệ ngư dân, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; tham gia phòng thủ dân sự, cứu hộ, cứu nạn, vận tải, tiếp tế trên biển và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và quyết định của cấp trên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cán bộ, chiến sĩ Hải đội dân quân thường trực tỉnh tiếp bước và phát huy truyền thống vẻ vang dân tộc, quân đội, LLVT tỉnh, phấn đấu giành nhiều thành tích, chiến công xuất sắc.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã tặng quà cho Hải đội dân quân thường trực tỉnh. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng gửi tặng 200 bộ áo phao cho Hải đội dân quân thường trực tỉnh.

Tin, ảnh: MINH NHÂN

;
.