Bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc

Thứ Ba, 21/12/2021, 19:33 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đồng thời củng cố tình đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa quân đội với nhân dân bằng nhiều việc làm thiết thực. Qua đó góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc.

Lực lượng vũ trang tỉnh tham gia duyệt binh.
Lực lượng vũ trang tỉnh tham gia duyệt binh.

Không để bị động, bất ngờ

Mặc dù gần đến giờ nghỉ trưa, nhưng trên trận địa canh trời của Đại đội Pháo phòng không 37 (Ban CHQS TP. Vũng Tàu), cán bộ, chiến sĩ vẫn say sưa huấn luyện ứng trực, tác chiến trong dịp cao điểm Tết Dương lịch 2022. Sau hồi còi báo động vang lên, mọi người nhanh chóng vào vị trí chiến đấu để nghe Khẩu đội trưởng quán triệt nhiệm vụ luyện tập phương án đánh địch đột nhập đường không. Cụ thể, sau khi tiếp nhận tình huống phát hiện phương tiện bay chưa rõ kiểu loại xâm phạm vùng trời TP. Vũng Tàu, từng khẩu lệnh dõng dạc, đanh gọn, các pháo thủ thuần thục từng yếu lĩnh, động tác, phối hợp với nhau nhịp nhàng cho đến lúc nòng pháo 37mm giương cao, hướng lên bầu trời, tìm bắt mục tiêu một cách chính xác.

Trung úy Phan Quốc Thái, Chính trị viên Đại đội Pháo phòng không 37 cho biết, trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) là nhiệm vụ then chốt để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng trời của Tổ quốc, đặc biệt là không để bị động, bất ngờ trong các dịp cao điểm lễ, Tết, đơn vị luôn thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh SSCĐ của cấp trên, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác huấn luyện SSCĐ. Trong huấn luyện, kỹ năng, thao tác, bảo quản đạn pháo, xử lý hỏng hóc thông thường; hiệp đồng chiến đấu, bắn các loại mục tiêu đều được chuẩn bị chu đáo và triển khai huấn luyện bài bản. “Nhờ đó, 100% cán bộ, chiến sĩ nắm vững những nội dung cơ bản các chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện SSCĐ; thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác, không sơ hở, bỏ sót, lọt mục tiêu; bảo đảm trực chiến, quản lý tốt vùng trời được giao”, Trung úy Phan Quốc Thái cho biết.

Với đặc thù là địa bàn chiến lược trong khu vực phòng thủ hướng biển của Quân khu 7, thời gian qua, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương LLVT tỉnh đều duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ ở các cấp; thường xuyên điều chỉnh, bổ sung đầy đủ phương án SSCĐ; tổ chức luyện tập chặt chẽ, góp phần bảo vệ an toàn các cao điểm lễ, Tết, sự kiện chính trị, văn hóa lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Những năm qua, công tác xây dựng lực lượng và huấn luyện SSCĐ cũng được 100% cơ quan, đơn vị, địa phương LLVT chú trọng. Đến nay, lực lượng bộ đội địa phương đạt 100,06%, dân quân tự vệ đạt 1,4% dân số, quân số dự bị động viên đạt 99,93%; quân số tham gia huấn luyện hàng năm luôn đạt trên 97%; kết quả huấn luyện của các lực lượng luôn bảo đảm 100% nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch; 100% đạt yêu cầu, 70%-75% khá, giỏi, an toàn. Riêng lực lượng dân quân tự vệ có 100% đầu mối xã, phường, thị trấn thực hành huấn luyện, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75%-78% đạt khá, giỏi.

“Cầu nối” Ý đảng - Lòng dân

Nhằm tăng cường mối quan hệ quân - dân, tạo dựng niềm tin của nhân dân đối với quân đội, với Đảng, Nhà nước, thời gian qua, LLVT tỉnh luôn quan tâm triển khai công tác dân vận một cách có trọng tâm, trọng điểm và chiều sâu với nhiều mô hình như: “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”, “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, LLVT tỉnh đã huy động 147.019 ngày công của cán bộ, chiến sĩ tham gia cải tạo, nâng cấp và làm mới 205km đường giao thông liên thôn, ấp; xây tặng 819 căn nhà cho hộ nghèo với tổng giá trị gần 39 tỷ đồng… Qua đó đưa hình ảnh và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” không ngừng tỏa sáng, tích cực củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, công tác điều hành của chính quyền địa phương.

Ngoài ra, LLVT tỉnh luôn có mặt và giải quyết kịp thời những vấn đề “nóng” trên lĩnh vực an ninh, xung kích đi đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai. Điển hình,  dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, Bộ CHQS tỉnh tăng cường 107 cán bộ, chiến sĩ cho các địa phương chống dịch; huy động hơn 3.500 cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ tại những cơ sở cách ly tập trung, khu vực phong tỏa, bảo vệ vùng xanh, 321 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp bà con nông dân thu hoạch 17ha với hơn 31 tấn nông sản bị tồn đọng do ảnh hưởng của dịch.

"Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với phát triển kinh tế - xã hội chính là điều kiện tiên quyết để bảo vệ Tổ quốc. Do đó, LLVT tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp tốt với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn nắm chắc tình hình trên không, trên biển, đảo và nội địa để xử lý kịp thời các tình huống; chủ động triển khai có hiệu quả phong trào thi đua bằng nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, góp phần củng cố hệ thống chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh”, Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nói.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

;
.