HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN CHÂU ĐỨC

Nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội tăng so với cùng kỳ năm 2020

Thứ Sáu, 15/10/2021, 11:56 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Đức tổ chức Hội nghị lần thứ Bảy, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Tấn Bản (thứ nhất từ phải qua), Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Hoàng Nguyên Dinh(thứ nhất từ trái qua), Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, chủ trì Hội nghị.
Ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Tấn Bản (thứ nhất từ phải qua), Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Hoàng Nguyên Dinh(thứ nhất từ trái qua), Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức cho biết, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển KT-XH và đời sống nhân dân trong huyện. Nhưng bằng sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm chính trị cao nhất, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 66,03% kế hoạch, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2020; doanh thu hoạt động thương mại-dịch vụ đạt 67,15% kế hoạch, tăng 8,78% so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 74,63% kế hoạch, tăng 7,92% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 329,581 tỷ đồng.

Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam (tại cụm công nghiệp TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức) vừa chủ động phòng, chống dịch vừa bảo đảm sản xuất. Trong ảnh: Công nhân làm việc tại xưởng sản xuất sợi.
Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam (tại cụm công nghiệp TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức) vừa chủ động phòng, chống dịch vừa bảo đảm sản xuất. Trong ảnh: Công nhân làm việc tại xưởng sản xuất sợi.

Thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), huyện đã hoàn thành hồ sơ trình tỉnh thẩm định, xét công nhận xã Kim Long đạt chuẩn NTM và xã Cù Bị đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021. Đến nay, toàn huyện có 14/15 xã đã được công nhận đạt NTM, trong đó 3 xã Bình Ba, Xà Bang, Suối nghệ đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị thẩm tra xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2021.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện cớ bản đã được kiểm soát, số ca dương tính với SARS-CoV-2 huyện ít nhất tỉnh (28 ca). Huyện luôn quan tâm, chăm lo cho công tác an sinh xã hội nhất là hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đến nay huyện đã chi hỗ trợ cho 50.901 người, với số tiền hơn 96 tỷ đồng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; chi hỗ trợ cho 1.058 người, với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng theo Quyết định số 1931/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế trong 9 tháng đầu năm và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt hơn trong những tháng cuối năm 2021. Trong đó, tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19; nhanh chóng triển khai tiêm vắc xin cho người dân trên địa bàn huyện…

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 (mũi 2) cho người dân huyện Châu Đức.
Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 (mũi 2) cho người dân huyện Châu Đức.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Huyện ủy Châu Đức đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện trong 9 tháng đầu năm 2021, đặc biệt là toàn hệ thống chính trị - xã hội và nhân dân đã quyết tâm ngăn chặn và kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép" vừa phát triển kinh tế-xã hội vừa bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; chuẩn bị đầy đủ các phương án an toàn cho HS đến trường; tuyên truyền vận động người dân không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch…

Tin, ảnh: HÙNG LINH

 

;
.