Phường Thắng Nhì thực hiện nghiêm lệnh phong tỏa "cứng" khu phố 3

Thứ Bảy, 28/08/2021, 18:46 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 28/8, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND, Phó Trưởng BCĐ thường trực phòng, chống dịch COVID-19 TP.Vũng Tàu đã có buổi làm việc với phường Thắng Nhì về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn phường, đặc biệt là tại khu phố 3 -nơi đang bị phong tỏa “cứng”.

Ông Hoàng Vũ Thảnh phát biểu trong buổi làm việc với UBND phường Thắng Nhì.
Ông Hoàng Vũ Thảnh phát biểu trong buổi làm việc với UBND phường Thắng Nhì.

Khu phố 3 gồm 978 hộ/2668 nhân khẩu, được xác định là khu nguy cơ rất cao. Trong số 174 ca nhiễm trên địa bàn phường Thắng Nhì thì riêng khu phố 3 có 107 ca. Đến nay, phường Thắng Nhì đã có 93 người được tiêm vắc xin mũi 2; 786 người được tiêm vắc xin mũi 1 (đạt tỷ lệ 6,2%). Hiện phường Thắng Nhì còn 6 khu phong tỏa, với 1.029 hộ/3.709 nhân khẩu.

Ông Hoàng Vũ Thảnh và đoàn kiểm tra thực tế tại khu vực phong tỏa “cứng” đường Trần Xuân Độ, khu phố 3, phường Thắng Nhì.
Ông Hoàng Vũ Thảnh và đoàn kiểm tra thực tế tại khu vực phong tỏa “cứng” đường Trần Xuân Độ, khu phố 3, phường Thắng Nhì.

Đến nay, phường Thắng Nhì đã tổ chức xét nghiệm toàn dân lần thứ 4; với tần suất 3 ngày/lần. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, hỗ trợ kịp thời với 4.600 phần quà (gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu) trao cho người dân trong khu phong tỏa; 2.016 người lao động được hỗ trợ theo Nghị định 68 với tổng số tiền hơn 2,79 tỷ đồng.

Ông Hoàng Vũ Thảnh thăm hỏi một số hộ dân tại hẻm 70 Trần Xuân Độ về công tác an sinh xã hội.
Ông Hoàng Vũ Thảnh thăm hỏi một số hộ dân tại hẻm 70 Trần Xuân Độ về công tác an sinh xã hội.

Sau khi kiểm tra thực tế, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho rằng, phường Thắng Nhì đã thực hiện nghiêm việc “ai ở đâu, ở yên đó” tại các khu phong tỏa. Đồng thời yêu cầu lực lượng công an, y tế phường tiếp tục rà soát, thống kê từng hộ, từng nhân khẩu để xét nghiệm toàn dân, không bỏ sót một ai. Đối với công tác an sinh xã hội, phường sớm hoàn thiện các hồ sơ còn tồn để nhanh chóng chi trả hỗ trợ cho người dân theo Nghị định 68; thực hiện tốt tổ đi chợ giúp dân, bảo đảm không để người dân thiếu ăn trong thời gian phong tỏa.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH

 

;
.