.

Thành viên Tổ bầu cử cần hạn chế ra ngoài tỉnh

Cập nhật: 18:45, 09/05/2021 (GMT+7)

Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh vừa có công văn tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong cuộc bầu cử.

Theo đó, UBBC tỉnh đề nghị Chủ tịch UBBC cấp huyện, xã và Tổ trưởng các Tổ bầu cử tiếp tục quan tâm thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

Chỉ đạo thành viên các tổ chức bầu cử ở địa phương, đặc biệt là thành viên của các Tổ bầu cử nâng cao ý thức phòng, chống dịch, ý thức tự bảo vệ mình thông qua việc thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế và các biện pháp phòng hộ cá nhân; không tham quan, du lịch, hạn chế ra ngoài tỉnh nếu không thật sự cần thiết; không đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao như: ăn tiệc buffet, công viên giải trí, rạp chiếu phim, quán bar, karaoke,...; không tiếp xúc gần với người có nguy cơ nhiễm bệnh cao (kể cả người nhà, người thân) để hạn chế tối đa khả năng bị lây nhiễm dịch bệnh, gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Khi thành viên các tổ chức bầu cử có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh, cần sớm chủ động thực hiện khai báo y tế với chính quyền và cơ sở y tế tại địa phương để được hướng dẫn theo dõi, giám sát y tế và xử lý các công việc liên quan theo quy định.

Chủ tịch UBBC cấp huyện, xã và Tổ trưởng các Tổ bầu cử quan tâm, tạo mọi điều kiện để cung cấp, trang bị các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ thành viên các Tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm an toàn khi tiếp xúc với cử tri đến các địa điểm bỏ phiếu thực hiện quyền bầu cử.

ANH ĐÀO

.
.
.