.
QUỐC HỘI KHÓA XIV

Dấu ấn của những đổi mới mạnh mẽ

Cập nhật: 22:00, 21/05/2021 (GMT+7)

Điều hành họp Quốc hội bằng công nghệ và trí tuệ nhân tạo - đó chính là xu hướng của xã hội hiện đại, văn minh. Ở Việt Nam, từ năm 2019, nền móng cho Quốc hội điện tử đã được thực hiện. Đó cũng là dấu ấn đổi mới mạnh mẽ nhất của Quốc hội Khóa XIV.

Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

“Kỷ nguyên 4.0” đã cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của công nghệ cao lan rộng khắp thế giới, tác động vào các ngành nghề cũng như hoạt động của các cơ quan công quyền… Ở Việt Nam, nền móng cho Quốc hội điện tử đã được nhen nhóm từ năm 2019.

Thời điểm đó, lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam áp dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong việc điều hành kỳ họp, mở ra một giai đoạn hoàn toàn mới cho hoạt động của cơ quan giám sát tối cao của Nhà nước.

Từ những “bước đệm” đầu tiên

Tại Kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ XIV, Quốc hội thí điểm tất cả file âm thanh được chuyển thành chữ chạy trên màn hình của chủ tọa. Nhờ công nghệ giúp sức, chủ tọa phiên họp đã điều hành chính xác hơn.

Nhằm tận dụng tối đa sự ưu việt của công nghệ cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đại biểu, trong phiên họp báo giới thiệu về Kỳ họp thứ 7, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc lúc đó cho biết mỗi đại biểu được cung cấp thiết bị điện tử có cài đặt các phần mềm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để có thể tham khảo tài liệu của kỳ họp, thậm chí có thể chuyển từ giọng nói thành văn bản, thuận tiện hơn trong việc tra cứu luật, tìm kiếm thông tin... Hình thức đổi mới này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí in ấn tài liệu, thông tin kịp thời, nhanh chóng mà còn góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội nói riêng cũng như Quốc hội nói chung trong cả kỳ họp.

Đến năm 2020, sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 tưởng chừng làm ngưng trệ mọi hoạt động, lại chính là lúc Quốc hội khóa XIV ghi dấu đổi mới đậm nét, mở ra giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ bằng việc họp trực tuyến. Trong các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiều lần yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy Nhà nước, yêu cầu không để ảnh hưởng dịch bệnh làm đình trệ mọi việc.

Và thực tế, Kỳ họp thứ 9 đã để lại dấu ấn thật đặc biệt, bởi lần đầu tiên trong lịch sử hơn 70 năm, Quốc hội Việt Nam họp trực tuyến liên tục 2 tuần đầu tiên (20-29/5). Từ Nhà Quốc hội, tín hiệu được kết nối đến 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Lần đầu tiên trong lịch sử, Quốc hội tiến hành họp trực tuyến và Quốc hội Việt Nam cũng là một trong những Nghị viện đầu tiên trên thế giới áp dụng hình thức này, vừa thể hiện sự nhanh nhạy thích ứng trước đại dịch COVID-19 diễn biến khó lường, vừa đặt nền móng cho những đổi mới trong hoạt động Quốc hội giữa cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

“Chúng ta thường nói biến nguy thành cơ. Đây là cơ hội để chúng ta chuẩn bị cho đổi mới, vừa đảm bảo tiết kiệm thời gian, ngân sách đồng thời chuyển sang áp dụng công nghệ thời 4.0. Kỳ này chính là bước đệm quan trọng để hoàn thiện các phần mềm cho đại biểu nghiên cứu, tham gia đóng góp, biểu quyết,” nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Chính phủ năng động trong điều hành
Trong nhiệm kỳ qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, thể hiện sự năng động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, kiên định thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội; thực hiện đầy đủ, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Chính phủ đã ưu tiên triển khai các đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước gắn với xây dựng Chính phủ điện tử; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng-an ninh, chủ động, tích cực trong công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế nhằm nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội từ đầu năm 2020 đến nay, Chính phủ đã điều hành thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, được Nhân dân và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.
Công tác của Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và các biểu hiện vi phạm pháp luật, giải quyết kịp thời nhiều cuộc tranh chấp, khiếu kiện, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Kiểm toán Nhà nước ngày càng khẳng định vai trò tích cực trong việc góp phần làm lành mạnh nền tài chính quốc gia, phục vụ tích cực cho hoạt động giám sát của Quốc hội, hỗ trợ hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Xây nền móng cho Quốc hội điện tử

“Việc đổi mới cách thức kỳ họp thể hiện Quốc hội luôn thay đổi, linh hoạt, ứng dụng khoa học công nghệ để theo kịp tình hình kinh tế, xã hội vì lợi ích nhân dân,” là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ngay trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (20/5).

Các đại biểu sau những ngày “họp từ xa” về Thủ đô họp tập trung đều chung nhận định phiên họp trực tuyến đầu tiên đã diễn ra với bầu không khí dân chủ, nghiêm túc giống như họp tập trung tại Nhà Quốc hội; phương tiện dùng họp trực tuyến bảo đảm kỹ thuật. Hình thức họp trực tuyến có nhiều lợi thế hơn họp tập trung trong việc giúp tiết kiệm ngân sách, đại biểu địa phương không phải di chuyển nhiều; các lãnh đạo địa phương cũng có điều kiện tham gia họp trực tuyến tại nhiều đầu cầu...

Nối tiếp thành quả Kỳ họp thứ 9 đồng thời thích ứng trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội tiếp tục kết hợp họp trực tuyến và họp tập trung, tạo tiền đề quan trọng cho việc xây dựng, phát triển Quốc hội điện tử trong thời gian tới.

Có thể thấy, trong giai đoạn Việt Nam đang tiến tới Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, việc áp dụng công nghệ thông tin mà khởi đầu bằng họp trực tuyến vào kỳ họp Quốc hội là cần thiết và hiệu quả.

Áp dụng công nghệ cao vào công việc trên nghị trường cũng góp phần tạo ra nhiều thời cơ và vận hội mới, tạo đà cho đất nước phát triển những năm tiếp theo. Các đại biểu, cử tri kỳ vọng công nghệ sẽ giúp đổi mới khâu tổ chức các kỳ họp quốc hội, hỗ trợ Chính phủ, tư lệnh ngành kết nối với cử tri để đẩy nhanh quá trình tạo cơ chế, giải pháp, giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Quốc hội hoàn thành vai trò, thể hiện trách nhiệm giám sát tối cao của mình, đáp ứng nguyện vọng và mong mỏi của nhân dân.

XUÂN MAI

.
.
.