.

Hải đoàn 129 Hải quân: Kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ quốc phòng với kinh tế

Cập nhật: 19:09, 25/05/2018 (GMT+7)

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển (27-5-1978 – 27-5-2018), các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng của Hải đoàn 129 Hải quân luôn chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng Hải đoàn ngày càng lớn mạnh, vun đắp nên truyền thống “Đoàn kết, khắc phục khó khăn, kiên trì bám biển, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng kết hợp kinh tế”. 

Thượng tá Huỳnh Văn Đa, Phó Chính ủy Hải đoàn 129 Hải quân thăm hỏi sức khỏe ngư dân Trần Thành Minh, thuyền viên tàu cá BT 97434 TS, bị tai nạn trên biển, được đưa vào bờ ngày 23-8-2017.
Thượng tá Huỳnh Văn Đa, Phó Chính ủy Hải đoàn 129 Hải quân thăm hỏi sức khỏe ngư dân Trần Thành Minh, thuyền viên tàu cá BT 97434 TS, bị tai nạn trên biển, được đưa vào bờ ngày 23-8-2017.

ĐIỂM TỰA CỦA NGƯ DÂN 

Hải đoàn 129 Hải quân được thành lập ngày 27-5-1978 theo Quyết định số 415/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng. Hải đoàn 129 trực thuộc Quân chủng Hải quân, được giao nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa phía Nam và tham gia sản xuất, làm kinh tế biển. 

Những ngày đầu thành lập, dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn 129 đã quán triệt cho toàn thể quân nhân và người lao động là phải vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu, trên cơ sở kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, hậu cần, trang bị tốt cho các đội tàu làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển được phân công. Cùng với đó, đơn vị đã triển khai hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản, kết hợp chi viện phục vụ các lực lượng hải quân chiến đấu ở vùng biển Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia. 

Để phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế của đất nước và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, từ ngày 22-7-2010, Bộ Quốc phòng đã quyết định đổi tên dân sự của Hải đoàn 129 thành Công ty TNHH MTV Hải sản Trường Sa. 

Đại tá Nguyễn Tấn Lực, Chính ủy Hải đoàn 129 cho biết, từ tháng 11-2016, Hải đoàn chính thức vận hành sử dụng Trung tâm dịch vụ hậu cần - kỹ thuật âu tàu tại đảo Sinh Tồn và 2 làng chài tại đảo Núi Le và đảo Tốc Tan thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Nhiệm vụ chủ yếu của các âu tàu, làng chài này là cung ứng dịch vụ hậu cần, sửa chữa, thay thế vật liệu tàu cá, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân khai thác đánh bắt hải sản. Đây là những điểm tiền tiêu của Quân chủng Hải quân trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời là chỗ dựa vững chắc giúp bà con ngư dân vươn khơi bám biển, đánh bắt hải sản trên vùng biển quần đảo Trường Sa.

Ông Trương Hoài Lưu (SN 1975, ngụ tỉnh Khánh Hòa), thuyền trưởng tàu cá KH 99388 TS bày tỏ: “Trước đây, mỗi lần tàu cá gặp sự cố, ngư dân phải nhờ tàu khác lai kéo về bờ, rất tốn kém chi phí. Hay như mỗi khi có bão, tàu cá phải chạy về bờ trú ẩn. Từ khi có âu tàu đảo Sinh Tồn đến nay, ngư dân không còn lo lắng về những điều này nữa. Đây giống như ngôi nhà chung của ngư dân trên biển ở khu vực Trường Sa, giúp chúng tôi an tâm đánh bắt xa bờ”. 

Bên cạnh đó, Hải đoàn 129 cũng thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ kịp thời bà con ngư dân gặp nạn trên biển. Trong 5 năm gần đây, Hải đoàn đã tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn 17 tàu cá của ngư dân, cung cấp hàng ngàn lít nước ngọt, lương thực, thực phẩm và sửa chữa miễn phí hàng chục lượt tàu cá bị hỏng hóc; tuyên truyền pháp luật cho hơn 230 ngàn lượt ngư dân và nhân dân các tỉnh ven biển, trong đó có gần 1.400 chủ tàu cá. 

NHIỆM VỤ MỚI THỜI KỲ HỘI NHẬP 

Từ ngày thành lập đến nay, các hải đội tàu thuộc Hải đoàn 129 đã hoàn thành hàng ngàn chuyến đi biển bảo vệ chủ quyền, kết hợp đánh bắt hải sản, cứu hộ, cứu nạn và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác như tuần tiễu, trinh sát, quan sát, phát hiện kịp thời các mục tiêu trên không, trên biển. Qua đó, góp phần phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ an toàn các hoạt động kinh tế biển của ta, nhất là hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía Nam.

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn 129 Hải quân cho biết, đầu tháng 4-2018, Hải đoàn 129 có sự chuyển dịch quan trọng về tổ chức: Thực hiện điều chỉnh cơ cấu, sáp nhập doanh nghiệp quân đội từ Quân chủng Hải quân về trực thuộc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, theo Quyết định số 1959/QĐ của Bộ Tư lệnh Hải quân. Tập thể cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 129 xác định, đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn của một giai đoạn phát triển mới, cần thi đua làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, bảo đảm chu đáo, đúng tiến độ cho việc sáp nhập. “Điều này phù hợp với xu thế tất yếu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nhằm tiếp tục phát huy truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, đoàn kết, ra sức phấn đấu, xây dựng và giữ vững thương hiệu Tân cảng Sài Gòn xứng tầm khu vực và quốc tế, góp phần xây dựng Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn và Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh khẳng định.

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Hải đoàn 129 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân tặng nhiều phần thưởng cao quý, gồm: 2 Huân chương Chiến công hạng Ba, 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (hạng Nhất, Nhì, Ba); 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng... vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

.
.
.