.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3: Huấn luyện giỏi để bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo

Cập nhật: 19:03, 27/02/2018 (GMT+7)

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (BTLVCSB) 3 đã và đang tích cực chuẩn bị giáo án, mô hình học cụ, thao trường, luyện tập đội ngũ… để bắt tay vào công tác huấn luyện năm 2018.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 huấn luyện điều lệnh đội ngũ.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 huấn luyện điều lệnh đội ngũ.

Cuối tháng 2-2018, có mặt tại BTLVCSB 3, chúng tôi cảm nhận sự háo hức thể hiện rõ trên gương mặt của từng cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Tại tiền sảnh đơn vị, CBCS đang hăng say tập luyện điều lệnh đội ngũ một cách chăm chú, tỉ mỉ trong từng động tác vung tay, bước chân, bảo đảm đội hình thực hiện đều và đẹp mắt. 

Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi buổi tập luyện của CBCS, Thượng tá Nguyễn Kim Trọng, Phó Tham mưu trưởng huấn luyện - BTLVCSB 3 cho biết, ngoài huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, huấn luyện điều lệnh đội ngũ luôn được coi trọng và duy trì thành nền nếp, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. “Việc huấn luyện điều lệnh đội ngũ giúp CBCS thực hiện chế độ làm việc, sinh hoạt, học tập, lễ tiết tác phong chuẩn mực, chính quy hơn”, Thượng tá Nguyễn Kim Trọng chia sẻ.

Sau màn huấn luyện điều lệnh đội ngũ, chúng tôi tiếp tục được chứng kiến buổi luyện tập võ thuật và thể dục đồng diễn với một số nội dung đối kháng 1 đánh 3 và 1 đánh 5… 

Để công tác huấn luyện đạt kết quả cao, cán bộ huấn luyện BTLVCSB 3 đã được tham gia các lớp tập huấn. Các cơ quan, đơn vị đã biên soạn và phê duyệt 30 giáo án huấn luyện cho các đối tượng theo đúng quy định; đồng thời chủ động phát huy nội lực tự mua sắm vật tư làm mô hình học cụ phục vụ huấn luyện theo các chuyên ngành. Bên cạnh việc tu bổ, sửa chữa các mô hình học cụ và tranh ảnh minh họa, năm nay, BTLVCSB 3 còn bổ sung thêm 9 mô hình học cụ mới như: mô hình máy thông tin liên lạc Icom 700TY và Icom 700PRO, mô hình xe nâng bán tự động, mô hình cẩu xuồng trên tàu Cảnh sát biển, sơ đồ lựa chọn phương thức trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển, hệ thống máy lọc nước biển thành nước ngọt... Với việc bổ sung các mô hình học cụ trực quan sinh động, việc huấn luyện sẽ sát với thực tế, giúp người học dễ hiểu, dễ tiếp cận và dễ nhớ. 

Cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 8001 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) huấn luyện bắn đạn thật trên biển.
Cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 8001 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) huấn luyện bắn đạn thật trên biển.

Lần đầu tiên tham gia huấn luyện, công chức quốc phòng Lê Thị Thu Hằng (công tác tại Ban Hàng hải cứu nạn và Bảo vệ môi trường - BTLVCSB 3) háo hức nói: “Tôi mới làm quen với môi trường quân đội được 7 tháng nên vẫn còn nhiều bỡ ngỡ với những quy định pháp luật liên quan đến lực lượng Cảnh sát biển, đặc biệt là chuyên ngành về hàng hải, an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường. Tôi sẽ cố gắng học tập, nắm vững kiến thức để áp dụng tốt trong công việc của mình”.

Còn Trung úy Nguyễn Văn Thiệu, Chính trị viên tàu Cảnh sát biển 3001 cho biết, huấn luyện chiến đấu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua huấn luyện sẽ giúp CBCS trong toàn đơn vị nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, thành thạo trong việc sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, khí tài được biên chế. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ trên tàu sẽ được huấn luyện chuyên sâu về pháp luật Cảnh sát biển, khả năng xử lý các tình huống trên biển, chống cướp biển, cướp có vũ trang, tìm kiếm cứu nạn… Qua đó, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thực thi pháp luật trên biển cũng như ứng cứu kịp thời ngư dân bị nạn trên biển. 

Thượng tá Nguyễn Kim Trọng cho biết, năm 2018, BTLVCSB 3 tiếp tục huấn luyện theo phương châm “thiết thực, cơ bản, vững chắc”; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục - đào tạo; huấn luyện bám sát chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển. Bên cạnh đó, đơn vị cũng coi trọng huấn luyện nâng cao trình độ làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí, trang bị mới để CBCS giỏi nghiệp vụ chuyên ngành, thành thạo chiến thuật, nắm chắc pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan; huấn luyện thành thạo phương án bảo vệ chủ quyền biển, đảo, chống cướp biển, cướp có vũ trang, phòng chống buôn lậu gian lận thương mại, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; huấn luyện quy trình tuần tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên biển…

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

 
.
.
.