.

"Vượt nắng, thắng mưa" trên thao trường huấn luyện

Cập nhật: 16:56, 10/01/2018 (GMT+7)

“Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu” là khẩu hiệu mà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn ghi nhớ, dù nắng hay mưa cũng ngày đêm khổ luyện kỹ năng, kỹ thuật quân sự để sẵn sàng nhận, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

HĂNG SAY LUYỆN TẬP 

Chiến sĩ Đại đội Công binh 46 tập điều lệnh đội ngũ.
Chiến sĩ Đại đội Công binh 46 tập điều lệnh đội ngũ.

Đến Đại đội Công binh 46 (đóng quân tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ) thuộc Phòng Tham mưu - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vào những ngày đầu năm 2018, chúng tôi cảm nhận không khí sôi động, hào hứng trong công tác huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Tại tiền sảnh đơn vị, dưới lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, các chiến sĩ đang hăng say tập luyện điều lệnh đội ngũ. Đây là một trong những nội dung cơ bản, quan trọng đối với mỗi quân nhân trong việc thực hiện nền nếp chính quy. Trên thao trường của đơn vị, một trung đội đang huấn luyện chuyên ngành công binh, với nội dung: Bố trí, tháo gỡ mìn chống tăng TM46 (nặng khoảng 8,5kg có thể phá hủy xe tăng hạng nhẹ hoặc các xe cơ giới khác). Trước khi bước vào phần thực hành, chiến sĩ đã được học phần lý thuyết về quy tắc an toàn cũng như công dụng, tính năng, cấu tạo và các bước bố trí, tháo gỡ loại mìn này. Dưới sự chỉ dẫn của chỉ huy đơn vị, từng chiến sĩ tập trung cao độ, nhẹ nhàng, tỉ mỉ và cẩn trọng thực hiện các bước bố trí mìn qua các thao tác dùng xẻng bộ binh đào hố chôn, kiểm tra ngòi nổ và lắp ngòi nổ vào mìn, ngụy trang, xóa dấu vết để không bị phát hiện mìn chôn dưới đất. Kế tiếp là luyện tập kỹ năng tháo gỡ mìn, công việc này càng đòi hỏi sự cẩn trọng cao độ, bởi nếu là tình huống trong thực tế thì chỉ một sai sót nhỏ sẽ gây nên hậu quả khôn lường. Việc huấn luyện hoàn tất khi từng chiến sĩ trong trung đội đã thành thục các động tác. 

Đại úy Trần Minh Dương, Đại đội phó Đại đội Công binh 46, chia sẻ: Đặc thù của lính công binh là người luôn “đi trước về sau”, công việc thầm lặng, gian khó, hiểm nguy như rà phá bom mìn, xây dựng công trình phòng thủ, ứng cứu thiên tai... Nhiệm vụ được coi là nguy hiểm nhất với lính công binh hiện nay là rà phá bom mìn sót lại sau chiến tranh. Chính vì đặc thù công việc nguy hiểm như vậy nên thời gian qua, đơn vị luôn chú trọng công tác huấn luyện để trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. 

Chia tay những người lính công binh, chúng tôi đến Đại đội Trinh sát, thuộc Phòng Tham mưu - Bộ CHQS tỉnh (đóng quân tại đường Đô Lương, phường 11, TP.Vũng Tàu) đúng lúc các chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm đang luyện tập các tình huống chống biểu tình, bạo loạn. “Trung đội thành một hàng ngang. Triển khai”, giọng Thượng úy Đoàn Xuân Hùng, Phó Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát hô vang. Sau hiệu lệnh từ người chỉ huy, các chiến sĩ với trang phục dã chiến cùng công cụ hỗ trợ gồm: Mũ bảo hộ, lá chắn, dùi cui, ốp bảo vệ tay chân… nhanh chóng triển khai đội hình. Từ đội hình hàng ngang, trung đội tập luyện biến chuyển sang các tình huống khác như: hình chữ A - áp dụng đưa mục tiêu ra khỏi khu vực nguy hiểm, chữ V - đón lõng đối tượng và chữ O - vây bắt đối tượng hoặc bảo vệ, đưa mục tiêu ra khỏi khu vực nguy hiểm… Ngoài nội dung này, các chiến sĩ còn tập luyện các thế võ chiến đấu. 

Theo Thượng úy Đoàn Xuân Hùng, nhiệm vụ đặc thù của người lính trinh sát là phải tác chiến trong các điều kiện, hoàn cảnh khó khăn. Qua tập luyện sẽ giúp mỗi chiến sĩ tinh thần chiến đấu dũng cảm, gan dạ, thuần thục kỹ năng “đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng”.

HUẤN LUYỆN ĐỒNG BỘ, CHUYÊN SÂU

Chiến sĩ Đại đội Trinh sát luyện tập võ.
Chiến sĩ Đại đội Trinh sát luyện tập võ.

Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Trong năm 2017, cán bộ LLVT tỉnh tham gia 4 lớp tập huấn do Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 tổ chức; Bộ CHQS tỉnh tổ chức 7 lớp tập huấn công tác quân sự, công tác đảng - công tác chính trị, chuyên ngành cho cán bộ các cấp. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành huấn luyện cho đối tượng sĩ quan đúng, đủ nội dung, thời gian theo kế hoạch, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% đạt khá, giỏi, an toàn. Qua tập huấn, huấn luyện, năng lực của cán bộ các cấp đã được nâng lên, đảm đương được nhiệm vụ trên từng cương vị.

“Năm 2018, LLVT tỉnh sẽ tiếp tục huấn luyện theo phương châm: Cơ bản - thiết thực - vững chắc. Theo đó, LLVT tỉnh coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; Đổi mới về tổ chức, phương pháp huấn luyện; Lấy huấn luyện, rèn luyện cán bộ chỉ huy, cơ quan là trọng tâm, lấy thực hành làm chính; Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành kỷ luật, vững mạnh toàn diện; Tổ chức có hiệu quả hội thi, hội thao ở các cấp; Tham gia hội thi, hội thao do Quân khu 7 tổ chức đạt kết quả cao, an toàn”, Đại tá Nguyễn Tâm Hùng cho hay. 

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

 
.
.
.