.

Công tác dân vận đạt nhiều kết quả quan trọng

Cập nhật: 10:58, 10/01/2018 (GMT+7)

Sáng 10-1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cùng các đồng chí: Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, đã đến dự hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh BR-VT, các đồng chí: Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đã tham dự hội nghị.

Các đồng chí: Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh BR-VT.
Các đồng chí: Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh BR-VT.

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác dân vận năm 2017, nhiệm vụ công tác năm 2018 do đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương trình bày tại hội nghị nêu rõ, năm 2017, công tác dân vận có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, quyết định, đề án lớn về công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Ban dân vận các cấp tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, chủ động tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo…

Hội nghị cũng được nghe tham luận của các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương về các giải pháp thực hiện và kết quả công tác dân vận năm 2017; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả đạt được trong mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước trong năm 2017, trong đó có sự đóng góp quan trọng của công tác dân vận. Thủ tướng nhấn mạnh những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong công tác dân vận như: việc cụ thể hóa công tác dân vận của Đảng có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa phát huy hết sức mạnh của toàn hệ thống; chưa đánh giá, dự báo kịp thời những diễn biến, tư tưởng của nhân dân, chậm đổi mới chủ trương, biện pháp để tác động và tập hợp quần chúng; một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức công tác dân vận, chưa lắng nghe, giải quyết thấu đáo những bức xúc của nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương trong năm 2018 phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt công tác dân vận, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Đổi mới phương thức, cách làm; mỗi cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, là tấm gương mẫu mực để nhân dân noi theo; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở; Nâng cao hơn nữa công tác phối hợp giữa MTTQ, các đoàn thể và chính quyền; Không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giao dịch với chính quyền; Đổi mới cách đánh giá công tác cán bộ, công chức, viên chức, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, thanh, kiểm tra công vụ những cán bộ có hành vi cửa quyền; Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt thông tin phản hồi từ dư luận…

Tin, ảnh: BÙI HƯƠNG

 

.
.
.