Người cán bộ khuyến học tận tụy
Dù đã ở tuổi nghỉ hưu, bà Nguyễn Thu Hồng, cán bộ khuyến học khu phố 2, phường 3 (TP.Vũng Tàu) vẫn tập trung công sức, lòng nhiệt huyết cho công tác khuyến học tại địa phương. Những đóng góp của bà đã giúp cho nhiều học sinh, sinh viên của khu phố 2, phường 3 vững tin hơn trên con đường tìm kiếm trí thức.
|
Bà Nguyễn Thu Hồng, cán bộ khuyến học khu phố 2, phường 3 (TP.Vũng Tàu) đang xem lại báo cáo tổng kết công tác khuyến học. |
Xuất thân từ một gia đình nghèo nên bà Thu Hồng hiểu được những khó khăn vất vả của học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn. Vì thế khi về hưu, bà Hồng vẫn dành thời gian, công sức cho hoạt động khuyến học của khu phố. Bà Thu Hồng cho biết: Khu phố tôi còn nhiều em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn phải bỏ học giữa chừng. Vì vậy, tôi muốn làm khuyến học để giúp đỡ các em bớt đi phần nào khó khăn trong học tập…”. Bà Hồng cho biết thêm, trong công tác khuyến học, khuyến tài thì khó khăn nhất là nhận thức của người dân không đồng đều nên phải tuyên truyền để người dân hiểu và từ đó cho con em tiếp tục đến trường. Ngoài ra, công tác này đòi hỏi phải có kinh phí hoạt động.
Hơn 10 năm qua, khi còn làm việc ở Sở Công thương tỉnh, dù nắng hay mưa bà vẫn miệt mài đi tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân đóng góp vào quỹ khuyến học, khuyến tài của khu phố để giúp đỡ cho các em học sinh. Nhờ đó, nguồn quỹ khuyến học của khu phố không ngừng tăng lên, trung bình mỗi năm quỹ khuyến học của khu phố có hơn 100 triệu đồng. Để biết tình hình học tập của con em trong khu phố, bà và những cán bộ khuyến học của khu phố đã đi xuống từng nhà nắm bắt và thông qua chính quyền địa phương và ban giám hiệu các trường trên địa bàn để nắm rõ hơn hoàn cảnh cũng như biết các em có đến trường đầy đủ không nhằm kịp thời tuyên truyền, giúp đỡ.
Không chỉ vận động quỹ khuyến học, bà Hồng còn tích cực hướng dẫn, vận động để các gia đình, dòng họ xây dựng phong trào gia đình hiếu học, dòng họ, cộng đồng khuyến học. Hiện nay, khu phố 2, phường 3 đã có 20 tổ khuyến học với 432 gia đình hiếu học, 635 hội viên. Số gia đình hiếu học của khu phố không ngừng tăng lên theo từng năm.
Bà Hà Thị Kim Bình, Phó Chủ tịch UBND phường 3 nhận xét: “Những đóng góp của bà Hồng đã giúp cho nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, cuộc sống. Đó là tấm gương sáng trong sự nghiệp “trồng” người…”.
Bài, ảnh: HUY PHƯƠNG