Buôn bán tự phát trên nhiều tuyến đường ở Bà Rịa

Thứ Hai, 01/11/2021, 21:06 [GMT+7]
In bài này
.

Sau khi tỉnh cho phép mở cửa trở lại đối với một số hoạt động, dịch vụ, tình trạng mua bán lộn xộn, mất an ninh trật tự (ANTT) và mỹ quan đô thị trên địa bàn TP. Bà Rịa lại tái diễn trong những ngày gần đây.

Buôn bán tự phát trên đường CMT8 (phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa).
Buôn bán tự phát trên đường CMT8 (phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa).

Theo phản ánh của người dân, sau khi TP. Bà Rịa mở cửa một số hoạt động và áp dụng biện pháp thích ứng an toàn trong tình hình mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh, hoạt động buôn bán tự phát và lấn chiếm lòng, lề đường tại một số khu vực trên địa bàn TP. Bà Rịa lại diễn biến phức tạp. Một số điểm buôn bán trái phép lại xuất hiện tại khu vực quanh chợ đầu mối Bà Rịa.

Từ phản ánh của bạn đọc, ngày 31/10, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã đi thực tế và ghi nhận tình trạng buôn bán tự phát xảy ra ở khu vực xung quanh các chợ truyền thống như: đường Nguyễn Thanh Đằng (phường Phước Hiệp); Hương lộ 2 (xã Hòa Long); ngã 5 đường Phạm Hùng - Võ Thị Sáu (phường Long Toàn); Cách Mạng Tháng Tám (phường Phước Nguyên).

Tại các địa điểm này, người bán hàng “vô tư” lấn chiếm lòng, lề đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Điển hình như khu vực chợ tự phát trên đường Nguyễn Thanh Đằng (phường Phước Hiệp), gần chợ đầu mối Bà Rịa. Hoạt động buôn bán khá nhộn nhịp, bởi thời điểm này chợ đầu mối Bà Rịa chưa mở cửa. Xe bán hàng rong kèm loa di động quảng cáo, chào mời khách mua hàng phát ra inh ỏi. Trên vỉa hè và trên các xe đẩy, người ta bày bán la liệt đủ loại mặt hàng từ trái cây, rau củ quả đến thịt cá.

“Lúc đầu, chỉ có một vài hộ buôn bán bó rau, con cá, sau đó, nhiều xe hàng rong kéo đến và hình thành một khu buôn bán tự phát ngay trong hẻm, chiếm cả lối đi… Tình trạng này diễn ra từ đầu tháng 10 đến nay. Người mua kẻ bán tiếp xúc gần, ngồi san sát nhau. Một số người còn kéo khẩu trang xuống để trao đổi, vừa mất trật tự đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa tiềm ẩn nguy cơ lây dịch bệnh. Rất mong cơ quan chức năng vào cuộc để sớm chấm dứt tình trạng này”, ông Huỳnh Văn Trung, sinh sống trên đường Lý Thường Kiệt (phường Phước Hiệp), gần khu vực chợ tự phát cho biết.

Hoạt động buôn bán tự phát lấn chiếm lòng, lề đường Nguyễn Thanh Đằng (phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa) diễn ra nhộn nhịp.
Hoạt động buôn bán tự phát lấn chiếm lòng, lề đường Nguyễn Thanh Đằng (phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa) diễn ra nhộn nhịp.

Trao đổi với phóng viên, ông Mã Duy Cường, Chủ tịch UBND phường Phước Hiệp thừa nhận có tình trạng như người dân phản ánh. Theo ông Cường, hoạt động buôn bán tự phát tập trung chủ yếu vào buổi sáng và chiều tối. Phường đã nhiều lần ra quân tuyên truyền vận động, tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, giải tỏa, nhất là vào giờ cao điểm từ 7-9 giờ và 16-18 giờ. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng phường có mặt thì người bán đẩy xe đi nơi khác, đợi lực lượng của phường rời đi là lại tràn xuống đường để bày bán. Vì vậy, vấn đề chấn chỉnh chợ tự phát chưa đạt kết quả như mong muốn.

Về vấn đề này, ông Trần Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Bà Rịa cho biết thêm, ngoài tăng cường công tác kiểm tra, thành phố đang xây dựng phương án và hoàn thiện điều kiện phòng chống dịch cho chợ Bà Rịa hoạt động trở lại, để đưa tiểu thương vào chợ buôn bán nhằm hạn chế hoạt động của các chợ tự phát như hiện nay.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG

;
.