Bàn giao nhà Đại đoàn kết và nhà Tình nghĩa quân - dân

Thứ Sáu, 12/11/2021, 23:25 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 12/11, UBMTTQ Việt Nam TX.xã Phú Mỹ phối hợp Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ 3 tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Mai Thị Liên (tổ 13, KP. Phước Sơn, phường Phước Hòa). Bà Liên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một mình nuôi 2 con, trong đó 1 người con gái bị ung thư máu. Căn nhà có diện tích 60m2 được xây dựng trên đất của gia đình bà Liên, với tổng chi phí xây dựng căn nhà là 110 triệu đồng, trong đó tiền vận động từ Quỹ “Vì người nghèo” do Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ 3 tài trợ là 80 triệu đồng. Tại lễ bàn giao, Đảng ủy, MTTQ và các ban ngành đoàn thể  phường Phước Hòa còn tặng gia đình bà Liên các vật dụng sinh hoạt, tiền mặt với tổng giá trị gần 10 triệu đồng.

Đại diện UBMTTQ Việt Nam TX.Phú Mỹ, lãnh đạo phường Phước Hòa và Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ 3 tại Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Mai Thị Liên. Ảnh: Diễm Quỳnh
Đại diện UBMTTQ Việt Nam TX.Phú Mỹ, lãnh đạo phường Phước Hòa và Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ 3 tại Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Mai Thị Liên. Ảnh: Diễm Quỳnh

* Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Kiến Xây (TP. Bà Rịa) tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà Tình nghĩa quân - dân cho gia đình bà Lê Thị Khỏe (ấp Tây, xã Hòa Long, TP. Bà Rịa), có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích khoảng 60m2, kết cấu tường gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch men. Tổng chi phí 270 triệu đồng, trong đó Công ty TNHH Kiến Xây hỗ trợ 150 triệu đồng; các cá nhân, DN trên địa bàn TP. Bà Rịa hỗ trợ 20 triệu đồng.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh và chính quyền địa phương cắt băng khánh thành “Nhà tình nghĩa quân - dân” cho gia đình bà  Lê Thị Khoẻ. Ảnh: MINH NHÂN
Đại diện Bộ CHQS tỉnh và chính quyền địa phương cắt băng khánh thành “Nhà tình nghĩa quân - dân” cho gia đình bà Lê Thị Khoẻ. Ảnh: MINH NHÂN

DIỄM QUỲNH - MINH NHÂN

;
.