Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm và đạo đức nhà giáo

Thứ Sáu, 25/10/2019, 11:04 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 25/10, Sở GD-ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm và đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc”.

Ông Nguyễn Ngọc Ân, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam phát biểu tại hội thảo.
Ông Nguyễn Ngọc Ân, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Ngọc Ân, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam và hơn 500 đại biểu đại diện Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố và GV các trường MN, TH, THCS, THPT, trung tâm GDTX, các trường CĐ trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT tham dự hội thảo.
Ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích thực trạng ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo trong các nhà trường học trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay và chia sẻ kinh nghiệm về ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo trong nhà trường. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện văn hóa ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, trong đó chú trọng phòng chống bạo lực học đường, bảo đảm kỷ cương, nề nếp nhà trường; đào tạo…

Các đại biểu tham dự hội thảo.
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Trong khuôn khổ hội thảo, đại diện Sở LĐ-TB-XH đã thông tin đến các đại biểu về: Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Tin, ảnh: HỒNG PHƯƠNG

;
.