TIN VẮN

Thứ Năm, 12/09/2019, 21:28 [GMT+7]
In bài này
.

●Sáng 12/9, tại hội trường Khối vận TP. Vũng Tàu, đã diễn ra lễ thành lập Chi hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ TP.Vũng Tàu. Chi hội gồm 25 thành viên, ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch Hội CCB TP.Vũng Tàu được bầu làm Chi hội trưởng. (Trọng Chu) 

●Sáng 12/9, UBND TP.Vũng Tàu đã tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân và dân phòng TP.Vũng Tàu năm 2019. Tham gia hội thao có 170 vận động viên là bảo vệ dân phố, dân quân và dân phòng cùng gần 900 cổ động viên của 17 phường, xã. Các đội thi tranh tài ở 2 nội dung: diễu hành và chạy tiếp sức 4x100m cứu người và chữa cháy. Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho phường Nguyễn An Ninh, giải Nhì thuộc về phường Thắng Tam và giải Ba thuộc về phường 7. (Trí Nhân)

●Trong 3 ngày (từ 11 đến 13/9), Hội Nông dân huyện Đất Đỏ tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội năm 2019 cho 80 hội viên là cán bộ, hội viên nông dân các ấp, khu phố trên địa bàn huyện. Các hội viên được phổ biến một số nội dung về Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII (sửa đổi); Kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ, hội viên ở cơ sở; Công tác giúp nông dân phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở; Triển khai thực hiện Đề án 24-ĐA/HDNDTW của Ban Thường vụ Trung ương Hội về “Xây dựng mô hình, tổ hội nghề nghiệp”… (Kim Hồng)

;
.